Hàn nới lỏng giãn cách xã hội, Nhật có thể gia hạn tình trạng khẩn cấp

Bắt đầu từ ngày 8/5, các cuộc tụ họp và các sự kiện tại Hàn Quốc sẽ được phép tổ chức với điều kiện ban tổ chức và người tham gia thực hiện các biện pháp chống lây nhiễm.
Hàn nới lỏng giãn cách xã hội, Nhật có thể gia hạn tình trạng khẩn cấp ảnh 1Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 tại Seoul, Hàn Quốc ngày 20/4/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 3/5, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội vốn được áp đặt từ cuối tháng Ba, trong bối cảnh tốc độ lây lan dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 ở nước này đã chậm lại.

Phát biểu tại cuộc họp nội các về công tác phòng chống dịch COVID-19, Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun nêu rõ bắt đầu từ ngày 8/5 tới, nước này sẽ triển khai kế hoạch kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày. Các cuộc tụ họp và các sự kiện sẽ được phép tổ chức với điều kiện ban tổ chức và người tham gia thực hiện các biện pháp chống lây nhiễm.

Ngày 3/5, Hàn Quốc ghi nhận thêm 13 ca mới, nâng tổng số ca lên 10.793 ca trong khi số ca tử vong hiện là 250 người. Chính phủ nước này trước đó cho biết sẽ chuyển sang chương trình kiểm dịch trong cuộc sống hàng ngày khi số ca nhiễm mới vẫn dưới 50 ca. Hàn Quốc đã đạt được mục tiêu này trong 25 ngày qua.

[Nhật Bản cân nhắc mở cửa lại một số địa điểm công cộng]

Cũng trong ngày 3/5, hãng tin Kyodo dẫn lời một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Shinzo Abe đang lên kế hoạch gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm khoảng một tháng, tới hết ngày 31/5. Quyết định chính thức về vấn đề này sẽ được đưa ra trong ngày 4/5.

Trước đó, Bộ trưởng tái thiết kinh tế Nhật Bản Yasutoshi Nishimura cho biết chính phủ sẽ cho phép một số địa điểm như công viên, bảo tàng, thư viện và một số cơ sở công cộng khác mở cửa trở lại nếu có các biện pháp phù hợp để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Chính phủ cũng sẽ ban hành các hướng dẫn nối lại hoạt động xã hội một cách an toàn trong ngày 4/5.

Theo kế hoạch, tình trạng khẩn cấp sẽ chấm dứt vào ngày 6/5 sau một tháng được áp dụng. Trong thời gian này, chính quyền các địa phương yêu cầu người dân ở nhà, hạn chế ra ngoài và đóng cửa một số cơ sở kinh doanh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục