Hàn phản đối Nhật đăng tải đoạn video về đảo tranh chấp

Hàn Quốc trao công hàm phản đối đoạn video bằng tiếng Hàn về quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima đăng trên web Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Kyodo đưa tin ngày 11/12, Hàn Quốc đã trao công hàm phản đối đoạn video bằng tiếng Hàn về quần đảo tranh chấp Dokdo/Takeshima, do Bộ Ngoại giao Nhật Bản đăng trên trang web chính thức của bộ cùng ngày.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu Phó Đại sứ Nhật Bản tại thủ đô Seoul, ông Takashi Kurai.

Ngoài ra, Hàn Quốc còn ra thông cáo nói rằng Seoul cực lực phản đối việc đăng đoạn video trên và yêu cầu Tokyo ngay lập tức gỡ đoạn video xuống khỏi trang web của Bộ Ngoại giao Nhật Bản.

Thông cáo khẳng định Hàn Quốc sẽ không chấp nhập các âm mưu của Nhật Bản nhằm phá hoại chủ quyền của Hàn Quốc đối với quần đảo trên.

Hồi tháng 10, Hàn Quốc cũng từng trao công hàm phản đối phiên bản tiếng Nhật và tiếng Anh của đoạn video trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục