Hàn Quốc: 3.200 người bị ảnh hưởng rò rỉ hóa chất

Gần 3.200 người đã có các triệu chứng như buồn nôn, tức ngực do hít phải khói độc tỏng vụ rò rỉ hóa chất nguy hại gần thành phố Gumi.
Hàn Quốc đã tiến hành một cuộc điều tra toàn diện về vụ rò rỉ chất hóa học độc hại ở thành phố Gumi, trong khi giới chức nước này đang cân nhắc kiến nghị thành lập khu vực "thảm họa" tại đây.
Hàn Quốc: 3.200 người bị ảnh hưởng rò rỉ hóa chất ảnh 1
Theo giới chức y tế, hơn 3.000 người, gồm cả người dân địa phương và lính cứu hỏa, đã phải chữa trị trong vụ rò rỉ khí hóa học độc hại ở nhà máy của hãng Hube Global hôm 27/9 ở thành phố Gumi. Năm người đã thiệt mạng trong vụ nổ đầu tiên, vốn dẫn đến khí hóa học bị rò rỉ. Vào thời điểm đó, các công nhân đang hút axít từ một bồn chứa.  Tuy nhiên, vụ việc nêu trên không dừng lại ở những nguy cơ theo báo cáo ban đầu. Một nhóm chuyên gia và các quan chức chính phủ đã bắt đầu cuộc điều tra toàn diện tình hình hiện nay. Văn phòng Thủ tướng Hàn Quốc cho biết: "Dựa trên kết quả điều tra, chính phủ đang cân nhắc ban bố quyết định lập vùng thảm họa đặc biệt tại thành phố Gumi". Theo hãng tin Yonhap, hhà chức trách địa phương cho biết hiện có gần 3.200 người đã có các triệu chứng như buồn nôn, tức ngực, đau mắt, viêm vọng, phát ban do hít phải khói độc. Cũng theo Yonhap, vụ nổ và rò rỉ đã ảnh hưởng tới gần 80 công ty, một nửa trong số đó đã phải đóng cửa nhà máy. Thiệt hại ước tính lên đến 17,7 tỷ won (15,9 triệu USD) so với 9,4 tỷ won so với thông báo ban đầu. Vụ rò rỉ cũng đã làm thiệt hại 212 ha đất nông nghiệp cũng như ảnh hưởng tới 3.200 con gia súc, với các triệu chứng tương tự như cảm lạnh. Có khoảng 300 người dân làng Bongsan-ri và Imcheon-ri đã phải sơ tán đến khu ở tạm do lo ngại ảnh hưởng tới sức khỏe, một số trường hợp được thông báo là phát hiện thấy có máu trong nước bọt. Ông Park Myeong-Seok nói với hãng Yonhap rằng dân làng đã phải sơ tán vì “chính phủ bỏ mặc chúng tôi.” Hiện vẫn có khoảng 1200 cư dân ở lại làng trong tình trạng không khí vẫn ám mùi gắt. Theo thông báo, một đoàn quan chức chính phủ và các chuyên gia sẽ tới khu vực nào vào ngày 8/10 để tiến hành cuộc điều tra kéo dài 3 ngày./.
Trà My (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục