Hàn Quốc, Ấn Độ lập quan hệ đối tác chiến lược

Theo thông cáo từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Hàn Quốc-Ấn Độ nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức "quan hệ đối tác chiến lược".
Theo thông cáo từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ đã nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức "quan hệ đối tác chiến lược."

Thỏa thuận trên được công bố sau cuộc hội đàm cấp cao giữa Tổng thống Lee Myung-bak và Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh tại New Dehli ngày 25/1.

Thông cáo cũng nêu rõ hai bên đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương lên mức 30 tỷ USD vào năm 2014, thông qua việc thực hiện đầy đủ quy chế tự do thương mại song phương. Kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 15,6 tỷ USD năm 2008 và giảm xuống 11,4 tỷ USD trong năm 2009 do khủng hoảng tài chính toàn cầu.

Hàn Quốc và Ấn Độ đã thiết lập quan hệ "đối tác hợp tác lâu dài vì hòa bình và thịnh vượng chung" năm 2004. Theo thỏa thuận, quan hệ song phương - đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế - đã được mở rộng đáng kể.

Hai nền kinh tế đang nổi đã hoàn tất Thỏa thuận đối tác kinh tế toàn diện (CEPA), hay còn gọi là thỏa thuận tự do thương mại song phương năm 2009 và bắt đầu có hiệu lực từ đầu năm nay.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Tổng thống Lee và Thủ tướng Singh nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại thường xuyên về chính sách ngoại giao và an ninh ở cấp thứ trưởng, nhằm tăng cường hợp tác song phương trong hai lĩnh vực này.

Thỏa thuận nâng tầm quan hệ cho thấy lãnh đạo hai nước đang tìm kiếm cơ hội hợp tác chặt chẽ hơn không chỉ trong lĩnh vực kinh tế thương mại, mà còn trong chính trị và các vấn đề an ninh.

Tại cuộc hội đàm, hai nước cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng và nhất trí tổ chức cuộc gặp ủy ban quốc phòng hỗn hợp hai nước ngay trong nửa đầu năm nay.

Hàn Quốc hy vọng sẽ xuất khẩu máy bay phản lực huấn luyện hiệu KT-1 sang Ấn Độ. Theo nguồn tin quốc phòng, trị giá hợp đồng này có thể lên tới hàng trăm triệu USD khi Ấn Độ có kế hoạch đặt mua khoảng 60 máy bay KT-1 của Hàn Quốc.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Ấn Độ 4 ngày của Tổng thống Lee Myung-bak, cùng ngày, Ấn Độ và Hàn Quốc đã ký Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ nhằm mục tiêu mở rộng hợp tác song phương trong nghiên cứu phát triển tự động học, tìm kiếm nguồn năng lượng tái sinh và công nghệ sinh học.

Theo Hiệp định, hai bên nhất trí thành lập quỹ đặc biệt tài trợ cho các dự án hợp tác của giới chuyên gia hai nước để thực hiện các chương trình nghiên cứu chung và hội thảo khoa học.

Cùng ngày, Học viện nghiên cứu vũ trụ Hàn Quốc (KARI) và Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) đã ký bản ghi nhớ về tìm kiếm khả năng hợp tác trong lĩnh vực vũ trụ phục vụ hòa bình.

Ấn Độ hiện là 1 trong nhóm 3 nước có công nghệ vũ trụ đứng đầu châu Á. Ấn Độ đã chế tạo và phóng thành công tàu thám hiểm Mặt Trăng sau Trung Quốc và Nhật Bản./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục