Hàn Quốc bác bỏ đề xuất tập trận đối phó Triều Tiên của Mỹ, Nhật

Truyền thông Nhật Bản ngày 10/1 đưa tin Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Nhật Bản về việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung để đối phó với tàu ngầm Triều Tiên.
Hàn Quốc bác bỏ đề xuất tập trận đối phó Triều Tiên của Mỹ, Nhật ảnh 1Lính hải quân Hàn Quốc tập luyện tại căn cứ ở thành phố Changwon ngày 7/2. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Sputniknews.com, truyền thông Nhật Bản ngày 10/1 đưa tin Hàn Quốc đã bác bỏ đề xuất của Mỹ và Nhật Bản về việc tiến hành các cuộc tập trận quân sự chung để đối phó với tàu ngầm Triều Tiên.

Báo Asahi Shimbun dẫn các nguồn tin cho hay những cuộc tập trận nêu trên được cho là sẽ tiến hành trên cơ sở Thỏa thuận an ninh chung chia sẻ thông tin tình báo quân sự (GSOMIA), do Tokyo và Seoul ký kết hôm 23/11/2016, để tạo khuôn khổ cho cả việc bảo vệ lẫn chia sẻ thông tin quân sự mật.

Phía Hàn Quốc đã phản đối đề nghị này, cho rằng không có thời điểm phù hợp để tập trận.

Hiện đang tồn tại tranh cãi giữa Nhật Bản và Hàn Quốc xung quanh vấn đề "phụ nữ mua vui" với việc Tokyo tuyên bố không có tài liệu nào chứng minh phụ nữ Hàn Quốc bị ép làm nô lệ tình dục cho binh sỹ Nhật Bản thời chiến, trong khi một số nạn nhân còn sống từ chối nhận tiền bồi thường của phía Nhật Bản nếu không có lời xin lỗi chân thành.

Hôm 6/1, Toyko đã triệu hồi Đại sứ nước này tại Seoul liên quan vụ dựng một bức tượng “phụ nữ mua vui” trước cổng Lãnh sự quán Nhật Bản tại thành phố Busan, miền Nam Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục