Hàn Quốc bác bỏ khả năng tái triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ

Một quan chức cấp cao của Phủ tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc, như một cách để răn đe các hành động khiêu khích vũ trang của Triều Tiên.
Hàn Quốc bác bỏ khả năng tái triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc triển khai các bệ phóng tên lửa tại tỉnh Donghae. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 1/9, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời một quan chức cấp cao của Phủ tổng thống Hàn Quốc bác bỏ khả năng tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ tới Hàn Quốc, như một cách để răn đe các hành động khiêu khích vũ trang của Triều Tiên.

Quan chức yêu cầu giấu tên trên còn nói rõ rằng Hàn Quốc thậm chí còn chưa hề xem xét động thái như vậy, đồng thời nhấn mạnh: “Chúng tôi chưa bao giờ cho rằng Hàn Quốc phải tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân của Mỹ.”

Phát biểu trên được đưa ra một ngày sau khi có thông tin cho rằng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young-moo đã đề cập khả năng trên trong một cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ James Mattis tại Washington.

[Hàn Quốc bác tin đồn về tái triển khai vũ khí hạt nhân chiến lược]

Trước đó, Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 31/8 tuyên bố, nước này vẫn không có gì thay đổi trong cam kết đối với một Bán đảo Triều Tiên không có vũ khí hạt nhân, qua đó bác tin đồn rằng Seoul có thể quan tâm đến việc tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ trước các mối đe dọa đang gia tăng từ phía Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Cho June-hyuck của bộ trên nhấn mạnh: "Lập trường cơ bản của chúng tôi là phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên thông qua việc giải giáp hoàn toàn vũ khí hạt nhân ở Triều Tiên"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục