Hàn Quốc bác ý kiến Seoul thiếu chiến lược ngoại giao khu vực

Ngoại trưởng Hàn Quốc phản bác một số ý kiến của chuyên gia cho rằng nước này đang thiếu chiến lược ngoại giao tại khu vực Đông Bắc Á.
Hàn Quốc bác ý kiến Seoul thiếu chiến lược ngoại giao khu vực ảnh 1Ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se. (Nguồn: primanews.org)

Theo Đài KBS, ngoại trưởng Hàn Quốc Yun Byung-se vừa lên tiếng phản bác một số ý kiến của chuyên gia cho rằng Seoul đang thiếu chiến lược ngoại giao tại khu vực Đông Bắc Á và đang bị xa lánh trong bối cảnh Mỹ và Nhật Bản đang tích cực tăng cường các mối quan hệ đồng minh.

Phát biểu trong cuộc họp với Đảng Thế giới mới cầm quyền hôm 1/5, Ngoại trưởng Yun cho rằng đây là những phân tích vô lý do hiện nay, Seoul và Washington cũng đang đẩy mạnh tăng cường mối quan hệ đồng minh tương tự.

Các nghị sỹ Đảng Thế giới mới bày tỏ lo ngại rằng Seoul có vẻ thiếu chiến lược ngoại giao trong khu vực Đông Bắc Á và điều này có thể dẫn đến việc bị cô lập khi các nước láng giềng đều đang tích cực thực hiện những chiến lược ngoại giao hướng đến lợi ích thực chất của quốc gia mình.

Đảng Thế giới mới hối thúc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhanh chóng xây dựng chiến lược ngoại giao đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục