Hàn Quốc bàn cách ứng phó với UAV của Triều Tiên

Các quan chức quân sự chủ chốt của Hàn Quốc đã họp bàn về phương thức bảo vệ không phận trước các máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên.
Hàn Quốc bàn cách ứng phó với UAV của Triều Tiên ảnh 1Chiếc máy bay không người lái rơi tại biên giới liên Triều. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã đưa tin, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết ngày 7/4, các quan chức quân sự chủ chốt của nước này đã họp bàn về phương thức bảo vệ không phận trước các máy bay không người lái (UAV) của Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-jin đã triệu tập cuộc họp các sỹ quan chỉ huy cốt cán, gồm người đứng đầu các bộ tham mưu lục quân, hải quân và không quân cũng như các tư lệnh lục quân chiến trường, để bàn bạc các biện pháp tăng cường năng lực phòng không trước các cuộc tấn công tiềm tàng bằng UAV của Triều Tiên.

Phát biểu họp báo thường kỳ, Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Kim Min-seok cho biết tại cuộc họp kín này, Bộ trưởng Kim Kwan-jin đã nhấn mạnh sự cấp thiết phải có các biện pháp ứng phó, đồng thời xác định các UAV này là một "mối đe dọa mới" từ Triều Tiên.

Theo ông Kim Kwan-jin, Bình Nhưỡng phát triển loại phương tiện UAV này để bù đắp sự thua kém Hàn Quốc về năng lực tình báo, song các UAV này sẽ phát triển thành loại phương tiện có thể tiến hành các vụ tấn công khủng bố.

Hôm 4/4, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc đã lưu ý các máy bay do thám không người lái được cho là của Triều Tiên có khả năng sẽ được phát triển thành loại phương tiện có thể tiến hành các chiến dịch đánh bom liều chết một khi Bình Nhưỡng có được công nghệ tối tân về các hệ thống điều khiển.

Cuộc họp lần đầu tiên trong năm nay của các quan chức quân sự chóp bu Hàn Quốc diễn ra sau khi Seoul phát hiện 3 máy bay không người lái nghi là của Triều Tiên tại các khu vực gần giới tuyến phía Đông và phía Tây trong 2 tuần qua./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục