Hàn Quốc bắt 10 người Việt Nam mua giấy đăng ký tạm trú giả

10 công dân Việt Nam cư trú trái phép tại Hàn Quốc đã bị bắt giữ với cáo buộc có ý định mua giấy đăng ký tạm trú giả dành cho người nước ngoài từ một bên trung gian Trung Quốc.
Hàn Quốc bắt 10 người Việt Nam mua giấy đăng ký tạm trú giả ảnh 110 công dân Việt Nam cư trú trái phép tại Hàn Quốc đã bị bắt giữ. Ảnh minh họa. (Nguồn: cryptocynews.com)

Hãng tin Yonhap dẫn lời các quan chức nhập cư ngày 12/3 cho biết 10 công dân Việt Nam cư trú trái phép tại Hàn Quốc đã bị bắt giữ với cáo buộc có ý định mua giấy đăng ký tạm trú giả dành cho người nước ngoài từ một bên trung gian Trung Quốc.

Cơ quan Nhập cư Hàn Quốc (KIS) thuộc Bộ Tư pháp nước này cho hay đã bắt giữ một người đàn ông Việt Nam 20 tuổi cùng chín công dân khác bị cáo buộc giả mạo giấy tờ, vi phạm Đạo luật Kiểm soát Nhập cư.

Những người này đã bị chuyển hồ sơ sang cơ quan công tố.

[Siết chặt tình trạng người Việt Nam lao động "chui" ở Hàn Quốc]

Những công dân Việt Nam này, không được tiết lộ danh tính, bị cáo buộc đề nghị một bên trung gian Trung Quốc làm giả giấy đăng ký tạm trú dành cho người nước ngoài và gửi qua đường chuyển phát nhanh quốc tế nhằm che giấu thân phận và tránh bị trừng trị.

Theo các quan chức, chi nhánh KIS tại sân bay quốc tế Incheon đã tiến hành một cuộc điều tra sau khi phát hiện 13 giấy tờ giả nói trên được gửi chuyển phát nhanh từ Trung Quốc từ giữa tháng 2 tới đầu tháng 3.

Dựa vào địa chỉ và các thông tin khác của người nhận, văn phòng nhập cư đã bắt giữ người đàn ông Việt Nam 20 tuổi đang cư trú trái pháp tại Incheon, phía Tây thủ đô Seoul, hồi đầu tháng 3.

Chín người khác đã bị bắt giữ tại Seoul, tỉnh Nam Chungcheong và các vùng khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục