Hàn Quốc bắt 2 người phục vụ điều tra vụ cháy trung tâm thể hình

Chủ sở hữu và người quản lý trung tâm thể hình ở Jecheon, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng hồi tuần trước khiến 29 người thiệt mạng, với cáo buộc liên quan tới sai phạm về quy định an toàn.
Hàn Quốc bắt 2 người phục vụ điều tra vụ cháy trung tâm thể hình ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ hỏa hoạn. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 26/12, cảnh sát Hàn Quốc cho biết lực lượng chức năng đã bắt giữ chủ sở hữu và người quản lý trung tâm thể hình ở thành phố Jecheon, nơi xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng hồi tuần trước khiến 29 người thiệt mạng, với cáo buộc liên quan tới những sai phạm trong việc tuân thủ các quy định về an toàn.

Cảnh sát Jecheon nêu rõ ông Lee, chủ trung tâm thể hình, và ông Kim, quản lý cơ sở này, đã bị bắt giam để phục vụ công tác điều tra. Hai người này đối mặt với cáo buộc liên quan tới tội danh vô ý làm chết người, trong khi ông Lee đối mặt thêm với một cáo buộc vi phạm các quy định về an toàn. Nếu bị kết tội, ông Lee và ông Kim có thể đối mặt với mức án 5 năm tù giam và khoản tiền phạt 20 triệu won (khoảng 16.000 USD).

Theo cảnh sát, hệ thống phun nước tự động ở tầng một của trung tâm thể thao đã không hoạt động khi xảy ra hỏa hoạn, là nguyên nhân khiến đám cháy nhanh chóng lan rộng. Ngoài ra, lối thoát hiểm trên tầng hai - nơi có nhiều nạn nhân thiệt mạng nhất, cũng bị lấp kín bởi các kệ chứa đồ bằng inox và nhiều vật dụng khác.

Ông Lee đã mua tòa nhà trên hồi tháng Tám vừa qua trong một cuộc đấu giá và tu sửa lại thành một trung tâm thể hình, sauna và các dịch vụ khác. Cảnh sát cho biết sẽ tìm hiểu nguyên nhân tại sao các thiết bị an toàn không được kích hoạt và liệu ông Lee có tuân thủ đúng các quy định về phòng chống cháy nổ hay không.

[Phát hiện tác nhân gây ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng ở Hàn Quốc]

Vụ cháy xảy ra ngày 21/12, bắt nguồn từ một chiếc xe trong bãi đỗ xe ở tầng hầm của tòa nhà cao tám tầng gồm một trung tâm thể hình, một phòng xông hơi và một số nhà hàng. Các nạn nhân thiệt mạng chủ yếu là khách đang ở trong phòng xông hơi tại tầng hai và tầng ba. Cho đến nay, hầu hết các nạn nhân đều được nhận dạng, trong đó có 20 phụ nữ. Ngoài ra, còn 29 nạn nhân bị thương, chủ yếu do ngạt khói.

Các chuyên gia cho rằng thiết kế của tòa nhà chính là chiếc bẫy lửa khi thiếu lối thoát hiểm, các vật liệu hoàn thiện dễ bắt lửa và việc đỗ xe tùy tiện đã cản trở lối vào của các phương tiện cứu hỏa.

Vụ việc này là vụ hỏa hoạn nghiêm trọng nhất tại Hàn Quốc kể từ năm 2008 khi một vụ cháy nhà kho ở thành phố Icheon đã khiến 40 người thiệt mạng.

Thành phố Jecheon cách thủ đô Seoul 168km về phía Đông Nam và là điểm đến du lịch nổi tiếng với nhiều núi và ao hồ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục