Hàn Quốc bắt đầu chuyển hàng hóa khỏi Kaesong

Các công ty Hàn Quốc có nhà máy hoạt động ở khu công nghiệp Kaesong tới Triều Tiên để mang hàng hóa, nguyên liệu sản xuất về nước.
Ngày 12/7, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Kim Hyung-seok cho biết các công ty Hàn Quốc có nhà máy hoạt động tại khu công nghiệp Kaesong đã tới Triều Tiên để mang hàng hóa và nguyên liệu sản xuất thuộc sở hữu của mình ở khu công nghiệp chung này về nước.

Theo thông báo, đến 9 giờ sáng ngày 12/7, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc có nhà máy tại khu công nghiệp Kaesong đã điều phương tiện tới để vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu về nước. Ngoài ra, 45 công ty có nhà máy sản xuất đồ điện tử, máy móc và hóa chất tại Kaesong cùng đang tiến hành các thủ tục cần thiết để vào khu công nghiệp này vận chuyển hàng hóa ra ngoài.

Theo kế hoạch, hoạt động vận chuyển hàng hóa và nguyên liệu của các công ty Hàn Quốc tại Kaesong về nước sẽ kéo dài đến ngày 16/7.

Trước đó, phía Triều Tiên đã cho phép các quan chức chính phủ và doanh nhân Hàn Quốc tới khu công nghiệp này để có thể tiến hành các biện pháp di dời khẩn cấp các trang thiết bị, máy móc và vật liệu để tránh hư hại trong mùa mưa.

Khu công nghiệp chung Keasong được thành lập năm 2004 và được coi là biểu tượng hợp tác kinh tế duy nhất giữa hai miền Triều Tiên.

[Triều Tiên, Hàn Quốc bắt đầu đàm phán về Kaesong]


Ngày 9/4 vừa qua, Bình Nhưỡng tuyên bố đóng cửa khu công nghiệp và rút toàn bộ 53.000 công nhân Triều Tiên làm việc tại hơn 100 công ty của Hàn Quốc trong bối cảnh căng thẳng quân sự leo thang trên bán đảo Triều Tiên. Hôm 24/4, Seoul cũng quyết định rút các nhân viên người Hàn Quốc khỏi Kaesong sau khi Bình Nhưỡng từ chối đề nghị đàm phán./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục