Hàn Quốc bắt đầu siết chặt các tiêu chuẩn cho vay trong quý 3

Các ngân hàng Hàn Quốc đã tăng cường nhiều khoản vay dành cho các chủ doanh nghiệp tự doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ cũng như các doanh nghiệp lớn đang phải “vật lộn” với suy thoái kinh tế từ COVID-19.
Hàn Quốc bắt đầu siết chặt các tiêu chuẩn cho vay trong quý 3 ảnh 1Các ngân hàng Hàn Quốc bắt đầu siết chặt tiêu chuẩn cho vay. (Ảnh: Business Korea)

Các ngân hàng Hàn Quốc đang có kế hoạch thặt chặt các tiêu chuẩn cho vay trong quý 3/2020 do lo ngại về sự suy giảm kinh tế trước những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19.

Theo Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK), chỉ số lập trường cho vay đối với các doanh nghiệp lớn đã giảm từ mức -10 trong quý 2/2020 xuống -13 trong quý 3/2020. Chỉ số này nằm dưới mức 0 có nghĩa là số ngân hàng có kế hoạch siết chặt các quy định về cho vay cao hơn số ngân hàng định nới lỏng những điều khoản này.

Trong khi đó, chỉ số lập trường cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ cũng giảm từ mức 7 trong quý 2/2020 xuống -10 trong quý 3/2020, còn chỉ số lập trường cho vay thế chấp đối với các hộ gia đình còn giảm sâu hơn từ -7 xuống -17 trong cùng kỳ.

Ngoài ra, xu hướng siết chặt các tiêu chuẩn cho vay còn được thúc đẩy bởi những tác động tiêu cực từ đại dịch COVID-19 lên nền kinh tế Hàn Quốc.

Theo kế hoạch của Chính phủ Hàn Quốc, các ngân hàng nước này đã tăng cường nhiều khoản vay dành cho các chủ doanh nghiệp tự doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ cũng như các doanh nghiệp lớn đang phải “vật lộn” với sự suy thoái kinh tế do đại dịch gây ra.

Rủi ro tín dụng cũng gia tăng khi chỉ số rủi ro tín dụng của các tập đoàn lớn tăng từ 23 trong quý 2/2020 lên 27 trong quý 3/2020, trong khi chỉ số rủi ro cho vay mua nhà đối với các hộ gia đình cũng tăng từ 40 lên 43 trong cùng kỳ. BoK dự kiến sẽ “đóng băng” lãi suất từ nay đến hết năm 2020 trong khi tìm kiếm các biện pháp khác để hỗ trợ nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19.

BoK đã thực hiện hai đợt hạ lãi suất, bao gồm một lần giảm lãi suất khẩn cấp đầu tiên trong hơn một thập kỷ, khiến lãi suất cơ bản giảm xuống mức thấp kỷ lục 0,5% trong tháng 5/2020. Động thái táo bạo và hiếm thấy của BoK xuất phát trong bối cảnh kinh tế trong và ngoài nước đang ngày càng tồi tệ hơn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

Trong khi đó, theo số liệu công bố ngày 13/7 của Chính phủ Hàn Quốc, tổng các khoản chi trợ cấp thất nghiệp của nước này trong tháng 6/2020 đã tăng lên mức kỷ lục mới, giữa lúc đại dịch COVID-19 tiếp tục tác động tiêu cực đến nền kinh tế.

Các số liệu chính thức cho biết, Hàn Quốc đã chi trả 1.100 tỷ won (khoảng 916 triệu USD) tiền trợ câp cho các đối tượng thất nghiệp trong tháng 6/2020, tăng 62,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này phá vỡ kỷ lục cũ được thiết lập từ tháng 2/2020 khi dịch COVID-19 bắt đầu tác động đến nền kinh tế Hàn Quốc, buộc các doanh nghiệp phải sa thải nhân viên để có thể tồn tại.

Trong tháng 6/2020, Hàn Quốc ghi nhận có 106.000 người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp, tăng 30.000 người so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó 711.000 người đã nhận trợ cấp thất nghiệp. Số người đăng ký nhận bảo hiểm thất nghiệp tại Hàn Quốc trong tháng 6/2020 đạt 13,87 triệu người, tăng 1,3% so với cùng kỳ năm 2019./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục