Hàn Quốc bắt giữ 4 sinh viên đột nhập nơi ở của Đại sứ Mỹ

Tòa án phát lệnh bắt giữ 4 trong số 17 thành viên của một nhóm sinh viên đại học cấp tiến đã sử dụng thang để trèo qua tường vào nơi ở của Đại sứ Harry Harris ở trung tâm Seoul.
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris phát biểu tại một sự kiện tại Seoul ngày 4/12/2018. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)
Đại sứ Mỹ tại Hàn Quốc Harry Harris phát biểu tại một sự kiện tại Seoul ngày 4/12/2018. (Ảnh: Yonhap/ TTXVN)

Yonhap đưa tin, một tòa án ở Seoul ngày 21/10 đã ban hành lệnh bắt giữ 4 sinh viên đại học với cáo buộc đột nhập nơi ở của Đại sứ Mỹ Harry Harris.

Hôm 18/10, 17 thành viên của một nhóm sinh viên đại học cấp tiến đã sử dụng thang để trèo qua tường vào nơi ở của Đại sứ Harry Harris ở trung tâm Seoul.

[Cảnh sát Hàn Quốc bắt 19 sinh viên xâm nhập nhà của Đại sứ Mỹ]

Sau khi xem xét kết quả điều tra sơ bộ, các công tố viên đã chính thức yêu cầu tòa án cho phép bắt giữ 7 người trong 17 sinh viên nói trên.

Tòa án quận trung tâm Seoul sau đó đã phê chuẩn yêu cầu của các công tố viên, theo đó ban hành lệnh bắt giữ 4 người, viện dẫn khả năng 4 sinh viên này bỏ trốn và hủy chứng cứ.

Tuy nhiên, tòa án lại từ chối ban hành lệnh bắt giữ 3 người còn lại./

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục