Hàn Quốc "bất ngờ" vì Kim Jong-nam bị giết bởi chất cực độc

Hàn Quốc "bất ngờ" vì ông Kim Jong-nam bị giết bởi chất cực độc

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho rằng việc sử dụng chất độc thần kinh VX bị cấm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam, là sự "vi phạm trắng trợn" Công ước về Vũ khí Hóa học cũng như các thông lệ quốc tế khác.
Hàn Quốc "bất ngờ" vì ông Kim Jong-nam bị giết bởi chất cực độc ảnh 1Ông Kim Jong-nam nhờ sự giúp đỡ của nhân viên tại sân bay sau khi dính chất độc. (Nguồn: thestar.com.my)

AFP đưa tin, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 24/2 cho rằng việc sử dụng chất độc thần kinh VX bị cấm trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ với nhà lãnh đạo của Triều Tiên Kim Jong-Un, là sự "vi phạm trắng trợn" Công ước về Vũ khí Hóa học (có hiệu lực từ năm 1997) cũng như các thông lệ quốc tế khác.

Trong một thông báo, bộ này nêu rõ: "Chúng tôi bất ngờ về tiết lộ mới nhất của chính quyền Malaysia về việc chất độc VX... được sử dụng trong vụ sát hại ông Kim Jong-nam. Việc sử dụng bất kỳ loại vũ khí hóa học nào đều bị nghiêm cấm vì bất kỳ lý do gì và ở bất kỳ nơi nào."

Trước đó, cùng ngày, cảnh sát Malaysia thông báo vụ sát hại Kim Jong-nam được thực hiện bằng chất độc thần kinh VX, một loại hóa chất cực độc.

Chất độc này là một loại vũ khí hóa học, bị Liên hợp quốc liệt vào danh sách vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Theo AP, cảnh sát trưởng Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết một trong hai nữ nghi can giết hại ông Kim Jong-nam cũng ảnh hưởng do chất độc thần kinh VX, loại chất độc được sử dụng để giết hại ông Kim Jong-nam.

Cảnh sát Malaysia cũng lưu ý rằng sân bay Kuala Lumpur - nơi ông Kim bị giết hại hôm 13/2 vừa qua, sẽ được tiến hành khử độc.

Liên quan đến việc khử độc sân bay quốc tế Kuala Lumpur, ông Bakar nói rằng giới chức Malaysia sẽ rà soát chất phóng xạ tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur và các địa điểm khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục