Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela

Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/2 đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Venezuela, đồng thời cho biết Seoul có thể tham gia tích cực các nỗ lực giải quyết vấn đề nhân đạo.
Hàn Quốc bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị ở Venezuela ảnh 1Người dân Venezuela tham gia tuần hành ủng hộ Chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro tại Caracas ngày 23/1 vừa qua. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Yonhap đưa tin, Chính phủ Hàn Quốc ngày 1/2 đã bày tỏ quan ngại về cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài tại Venezuela, đồng thời cho biết Seoul có thể tham gia tích cực các nỗ lực giải quyết vấn đề nhân đạo.

Bộ ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh: "Chính phủ Hàn Quốc hy vọng nền dân chủ Venezuela sẽ sớm được khôi phục thông qua một tiến trình hòa bình và dân chủ, trong đó có sự tham gia của tất cả các bên liên quan."

[Venezuela bắt giữ nhiều đối tượng âm mưu lật đổ chính quyền]

Bộ này nói thêm rằng Seoul sẽ tham gia tích cực các nỗ lực của cộng đồng quốc tế để giúp giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo mà người dân Venezuela đang phải đương đầu.

Bất ổn chính trị đã tiếp diễn tại quốc gia Mỹ Latinh này kể từ khi Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tái đắc cử hồi tháng 5/2018./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục