Hàn Quốc bỏ dần quy định đặc biệt miễn nghĩa vụ quân sự

Hàn Quốc sẽ bỏ dần quy định miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho các sinh viên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ, sau khi xét tới tình trạng dân số nước này ngày càng ít đi.
Hàn Quốc bỏ dần quy định đặc biệt miễn nghĩa vụ quân sự ảnh 1 Binh sỹ Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 17/5, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết nước này sẽ bỏ dần quy định đặc biệt của quân đội về việc miễn nghĩa vụ quân sự bắt buộc cho các sinh viên ngành khoa học tự nhiên và kỹ thuật công nghệ, sau khi xét tới tình trạng dân số nước này ngày càng ít đi.

Bản tin của Yonhap dẫn lời một quan chức của bộ trên nêu rõ: “Vì thiếu binh sỹ tại ngũ nên đến năm 2023, hệ thống quy định đặc biệt cho phép miễn nghĩa vụ quân sự sẽ được loại bỏ hoàn toàn.”

Hằng năm, khoảng 28.000 sinh viên theo học các ngành khoa học tự nhiên hoặc kỹ thuật công nghệ thuộc các trường hàng đầu Hàn Quốc được miễn phục vụ trong các lực lượng vũ trang của nước này để tập trung vào việc học tập.

Các quy định đặc biệt về việc này được đưa ra nhằm thúc đẩy sự phát triển tiềm năng công nghiệp của Hàn Quốc bằng cách cho phép những thanh niên có tài làm việc tại các công ty thay vì phải phục vụ trong quân ngũ.

Theo quy định thông thường hiện hành, tất cả các thanh niên Hàn Quốc có đủ sức khỏe đều phải hoàn thành nghĩa vụ quân sự kéo dài 2 năm do nước này vẫn ở trong tình trạng chiến tranh về mặt kỹ thuật với Triều Tiên bởi cuộc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) chỉ kết thúc bằng một lệnh ngừng bắn chứ không phải là một hiệp ước hòa bình./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục