Hàn Quốc bổ nhiệm bảy thành viên nội các mới

Tổng thống Hàn Quốc ngày 30/8 chính thức bổ nhiệm bảy thành viên nội các mới, trong đó có Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo Tổng thống Lee Myung-bak ngày 30/8 đã chính thức bổ nhiệm bảy thành viên mới trong nội các, trong đó có Giám đốc Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Tổng cục trưởng Tổng cục thuế quốc gia.

Các thành viên nội các mới được bổ nhiệm gồm Bộ trưởng Lao động Park Jae-wan, Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Jin Soo-hee, Bộ trưởng Nông-Lâm-Thủy sản và Lương thực Yoo Jeong-bok, Bộ trưởng Bộ không bộ Lee Jae-oh, Bộ trưởng Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Lee Ju-ho, Giám đốc cơ quan cảnh sát quốc gia Cho Hyun-oh và Tổng cục trưởng Tổng cục thuế quốc gia Lee Hyun-dong.

Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết các quan chức mới được bổ nhiệm sẽ đóng vai trò lớn trong việc xây dựng một "xã hội công bằng" tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, ứng cử viên Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Shin Jae-min và ứng cử viên Bộ trưởng Kinh tế và Tri thức Lee Jae-hoon hôm 29/8 đã tự xin rút khỏi chức vụ này để chấm dứt những tranh cãi trong nội bộ.

Trước đó, tại phiên điều trần kiểm tra năng lực và đạo đức của các ứng cử viên nội các, Quốc hội chất vấn ông Shin về việc ông này năm lần khai man địa chỉ cư trú và trốn thuế thu nhập, trong khi ứng cử viên Lee bị chất vấn xung quanh nghi ngờ về việc vợ ông đầu cơ bất động sản.

Cùng ngày, ông Kim Tae-ho, người được Tổng thống Lee Myung-bak bổ nhiệm làm Thủ tướng hôm 8/8, đã xin rút khỏi chức vụ, do liên quan tới những cáo buộc tham nhũng. Tổng thống Lee cho biết trong giai đoạn này ông chấp nhận hy sinh lợi ích chính trị để duy trì đoàn kết nội bộ.

Theo kế hoạch, việc tìm kiếm gương mặt mới đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng có thể diễn ra trước rằm Trung Thu. Trong khi đó, Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Lim Tae-hee cũng cho biết Tổng thống sẽ không vội vàng chỉ định Bộ trưởng Kinh tế và Tri thức và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch mới.

Trong thời gian chưa tìm được người thay thế, các bộ trưởng cũ vẫn tiếp tục điều hành công việc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục