Hàn Quốc bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách

Ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ bổ nhiệm một Thiếu tướng Không quân đã về hưu làm Thứ trưởng phụ trách chính sách của bộ này.
Hàn Quốc bổ nhiệm Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách chính sách ảnh 1(Nguồn: Yonhap)

Yonhap đưa tin, ngày 31/12, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc thông báo sẽ bổ nhiệm một Thiếu tướng Không quân đã về hưu làm Thứ trưởng phụ trách chính sách của bộ này.

Dự kiến vào ngày 1/1 tới, Thiếu tướng Chung Suk-hwan sẽ tiếp quản vị trí của ông Yeo Suk-joo, người đã rời khỏi bộ trên hồi tuần trước, sau một năm đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc.

[Hàn Quốc tăng ngân sách quốc phòng cao nhất trong 10 năm]

Thông báo có đoạn: "Chúng tôi tin tưởng ông Chung Suk-hwan có thể ứng phó tốt đối với thay đổi trong môi trường an ninh mà ông ấy có kinh nghiệm trong chính sách đối ngoại, quốc phòng và hiểu biết về những vấn đề an ninh chủ chốt."

Kể từ khi được phong quân hàm Thiếu úy năm 1983, ông Chung Suk-hwan đã đảm nhận nhiều vị trí quan trọng, trong đó có việc quản lý lực lượng và lên kế hoạch quốc phòng tại trụ sở lực lượng Không quân Hàn Quốc, phân tích thông tin tình báo tại Bộ chỉ huy Các lực lượng chung Mỹ-Hàn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục