Hàn Quốc bổ nhiệm Trưởng đoàn đàm phán 6 bên mới

Ông Hwang Joon-kook, nguyên trưởng đoàn Hàn Quốc đàm phán với Mỹ về việc chia sẻ kinh phí duy trì quân đội Mỹ tại nước này, đã được bổ nhiệm là Trưởng đoàn đàm phán sáu bên.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 3/4, Hàn Quốc đã chính thức bổ nhiệm Trưởng đoàn đàm phán sáu bên mới của nước này trước thềm cuộc gặp ba bên với Nhật Bản và Mỹ.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết ông Hwang Joon-kook, nguyên trưởng đoàn Hàn Quốc đàm phán với Mỹ về việc chia sẻ kinh phí duy trì quân đội Mỹ tại nước này, đã được bổ nhiệm là Trưởng đoàn đàm phán sáu bên thay ông Cho Tae-yong, người đã được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc vào đầu năm nay.

Việc bổ nhiệm trên diễn ra trước cuộc gặp ba bên giữa các trưởng đoàn Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc tham gia đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cuộc gặp ba bên này dự kiến diễn ra trong nửa đầu tháng này tại Washington nhằm thảo luận cách thức nối lại tiến trình đàm phán sáu bên vốn bị đình trệ từ năm 2008.

Trước đó, ngày 25/3, bên lề Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại La Haye, các nhà lãnh đạo Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc đã thỏa thuận tăng cường phối hợp chính sách ba bên đối với Triều Tiên, đặc biệt sau khi Bình Nhưỡng phóng hai tên lửa đạn đạo tầm trung và đe dọa tiến hành ''một vụ thử hạt nhân kiểu mới./.''

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục