Hàn Quốc: Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ định bị chỉ trích mạnh mẽ

Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ định của Hàn Quốc bị chỉ trích mạnh mẽ với một loạt các cáo buộc, từ việc che dấu vụ xay xỉn lái xe tới mối quan hệ không bình thường với các công ty quốc phòng.
Hàn Quốc: Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ định bị chỉ trích mạnh mẽ ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ định của Hàn Quốc Song Young-moo. (Nguồn: yonhapnews.co.kr)

Theo hãng tin Yonhap, Bộ trưởng Quốc phòng được chỉ định của Hàn Quốc Song Young-moo ngày 28/6 đã bị chỉ trích mạnh mẽ với một loạt các cáo buộc, từ việc che dấu vụ lái xe khi say rượu tới mối quan hệ không bình thường với các công ty quốc phòng.

Kể từ khi được Tổng thống Moon Jae-in chỉ định hồi đầu tháng này, ông Song đã bị các đảng đối lập cáo buộc làm nhiều việc sai trái và phản đối mạnh mẽ vì cho rằng ông không phù hợp với vị trí có nhiệm vụ cải tổ các lực lượng quốc phòng và đối phó với các mối đe dọa của Triều Tiên.

[Hàn Quốc: Bộ trưởng Quốc phòng được đề cử cam kết cải cách quân đội]

Tại phiên điều trần của Quốc hội, Nghị sỹ Kim Dong-cheol của đảng Nhân dân đối lập đã đòi Tổng thống phải rút lại việc chỉ định ông Song, gọi ý định này là sự “sỉ nhục” đối với Quốc hội và người dân.

Tuy nhiên, các nghị sỹ thuộc đảng Dân chủ cầm quyền đã bảo vệ ông Song khi nêu rõ rằng ông đã lãnh đạo thành công chiến dịch giải quyết vụ đụng độ trên biển giữa hai miền Triều Tiên vào năm 1999.

Về phần mình, ông Song xin lỗi về vụ lái xe khi say rượu và khẳng định nếu được bổ nhiệm, ông sẽ tìm cách tăng cường khả năng chiến tranh mạng của quân đội, cơ cấu lại hệ thống ứng phó quân sự mang tính “phòng thủ và thụ động” thành “tấn công và chủ động” và quyết tâm thực hiện “sự phát triển cân bằng” giữa Hải quân, Lục quân và Không quân của Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục