Hàn Quốc "bối rối" trước các thông điệp đối phó Triều Tiên của Mỹ

Theo nghị sỹ Jack Reed, Hàn Quốc đang bối rối trước các "tín hiệu lẫn lộn" của Mỹ về cách Washington muốn đối phó với mối đe dọa của chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên
Hàn Quốc "bối rối" trước các thông điệp đối phó Triều Tiên của Mỹ ảnh 1Người dân Hàn Quốc theo dõi tin tức về một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên tại Seoul. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, ngày 17/10, một nghị sỹ hàng đầu của đảng Dân chủ Mỹ cho rằng Hàn Quốc đang bối rối trước các "tín hiệu lẫn lộn" của Mỹ về cách Washington muốn đối phó với mối đe dọa của chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Trả lời kênh truyền hình CNN, ​nghị sỹ Jack Reed của Ủy ban Quân lực Thượng viện Mỹ cho rằng: "Tôi nghĩ sự 'bối rối' ở đây là thông điệp mà chính quyền đang chuyển tải. Ngoại trưởng Rex Tilllerson đang cố thiết lập các kênh ngoại giao đối với Bình Nhưỡng. Ông ấy đang cố phối hợp với các đồng minh của Mỹ. Nhưng Tổng thống Donald Trump... liên tục từ chối ông Tillerson, và nói với ông này rằng đừng làm điều đó".

Ngoài ra, ông Reed cũng cho rằng: "Rút cuộc, điều cần thiết vẫn sẽ là ngoại giao, bởi hậu quả của một cuộc chiến trên bán đảo Triều Tiên là điều thảm khốc."

Trước đó, tờ Sputnik dẫn nhận định của Phó Giám đốc của Viện Quân chủng Thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), ông Malcolm Chalmers cho rằng nguy cơ về một cuộc chiến tranh xảy ra giữa Triều Tiên và Mỹ giờ đây lớn chưa từng thấy, trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang tiến triển nhanh chóng trong việc phát triển các vũ khí hạt nhân và Washington vẫn đe dọa đưa ra một giải pháp quân sự nhằm đối phó với khủng hoảng này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục