Hàn Quốc cấm đi lại, vận chuyển đối với các trại chăn nuôi

Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc công bố lệnh cấm các hoạt động đi lại đối với các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên toàn quốc trong hai ngày cuối tuần.
Hàn Quốc cấm đi lại, vận chuyển đối với các trại chăn nuôi ảnh 1Tiêm vắcxin phòng bệnh lở mồm long móng cho những con dê núi tại Công viên Dalseong ở Daegu, Hàn Quốc. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Ngày 15/1, Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc công bố lệnh cấm các hoạt động đi lại đối với các trại chăn nuôi gia súc, gia cầm trên toàn quốc trong hai ngày cuối tuần nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh lở mồm long móng và cúm gia cầm.

Theo lệnh trên, mọi hoạt động vận chuyển gia súc gia cầm cũng như hoạt động đi lại của người và phương tiện tại hàng nghìn cơ sở chăn nuôi trên toàn quốc sẽ bị cấm từ 6 giờ sáng (giờ địa phương) ngày 17/1 đến 18 giờ (giờ địa phương) ngày 18/1 để tiến hành hoạt động khử trùng tại các cơ sở này.

Một loạt vụ bùng phát bệnh lở mồm long móng ở gia súc trong những tháng gần đây đã buộc Hàn Quốc phải tiêu huỷ khoảng 25.000 con lợn và lo ngại gia tăng khi xuất hiện trường hợp lây nhiễm tại những cơ sở chăn nuôi gần thủ đô Seoul.

Ngoài ra, Hàn Quốc cũng tiêu huỷ hơn 500.000 con gà trong bốn tháng qua sau khi dịch cúm gia cầm bùng phát tại các cơ sở chăn nuôi của nước này.

Tại Hội nghị của Tổ chức Thú y Thế giới ở Paris tháng 5/2014, Hàn Quốc tuyên bố xoá hoàn toàn dịch lở mồm long móng gia súc tại nước này. Tuy nhiên, chỉ hai tháng sau đó, nước này lại phát hiện trường hợp nhiễm bệnh này. Tuần trước, Bộ Nông nghiệp Hàn Quốc xác nhận trường hợp lở mồm long móng ở bò.

Năm 2011, dịch lở mồm long móng bùng phát ở Hàn Quốc đã khiến nước này phải tiêu huỷ gần 3,5 triệu con bò, lợn và các loại gia súc khác, thiệt hại ước tính lên tới 2,6 tỷ USD./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục