Hàn Quốc cần mua vũ khí của Mỹ nhưng chưa phải ngay lập tức

Hàn Quốc ghi nhận khả năng cần phải mua các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ trong thời gian sắp tới trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe các hành động khiêu khích của Triều Tiên.
Hàn Quốc cần mua vũ khí của Mỹ nhưng chưa phải ngay lập tức ảnh 1Hệ thống THAAD trong cuộc thử nghiệm tấn công, đánh chặn mục tiêu ở đảo Wake, Thái Bình Dương ngày 1/11/2015. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc ngày 5/9 ghi nhận khả năng cần phải mua các hệ thống vũ khí tiên tiến của Mỹ trong thời gian sắp tới trong nỗ lực tăng cường khả năng răn đe các hành động khiêu khích của Triều Tiên, nhưng cũng tuyên bố chưa có kế hoạch trong thời gian trước mắt về việc chi “nhiều tỷ USD" như phía Washington đã nêu.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Park Soo-hyun của Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo rằng trong cuộc điện đàm đêm 4/9 giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Donald Trump của Mỹ, hai bên chia sẻ quan điểm rằng cần phải nâng cấp khả năng phòng thủ của Hàn Quốc để đối phó với các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Ông Park nhấn mạnh: “Theo hướng đó, hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy thảo luận liên quan đến việc Mỹ hỗ trợ đưa các loại vũ khí hay công nghệ tiên tiến mà Seoul yêu cầu tới Hàn Quốc."

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc tuyên bố họ đang xem xét “mọi phương án quân sự hiện có” để đối phó với những động thái quân sự của Triều Tiên, hàm ý khả năng cho tái triển khai các loại vũ khí hạt nhân chiến thuật của Mỹ tại Hàn Quốc./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục