Hàn Quốc cân nhắc mời lãnh đạo Triều Tiên dự hội nghị Hàn Quốc-ASEAN

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ tích cực xem xét mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt mà Seoul có kế hoạch đăng cai tổ chức với ASEAN vào năm 2019.
Hàn Quốc cân nhắc mời lãnh đạo Triều Tiên dự hội nghị Hàn Quốc-ASEAN ảnh 1Tổng thống Moon Jae-in. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 14/11, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ tích cực xem xét mời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham dự hội nghị cấp cao đặc biệt mà Seoul có kế hoạch đăng cai tổ chức với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) vào năm 2019.

Theo người phát ngôn phủ tổng thống Kim Eui-kyeom, tuyên bố trên được Tổng thống Moon Jae-in đưa ra trong hội nghị cấp cao với ASEAN tại Singapore, sau khi Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho rằng sự tham dự của nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ khiến hội nghị đặc biệt năm tới thêm ý nghĩa.

[Vùng cấm bay và tập trận gần biên giới Hàn-Triều có hiệu lực]

Tổng thống Moon Jae-in còn nói: "Đây là gợi ý rất đáng chú ý. Trong bối cảnh tình hình bán đảo Triều Tiên tiến tới hòa bình, chúng tôi sẽ tích cực xem xét mời Chủ tịch Kim (Jong-un). Chúng tôi sẽ tham vấn chặt chẽ trước với các nước ASEAN."

Trước đó, cũng tại hội nghị cấp cao Hàn Quốc-ASEAN ở Singapore, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã nhất trí tổ chức các hội nghị cấp cao đặc biệt tại quốc gia Đông Bắc Á này vào năm tới nhân kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và ASEAN./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục