Hàn Quốc cân nhắc nâng mức báo động tin tặc

Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng nâng mức báo động sau một loạt vụ tấn công mạng ngày 7/7 khiến nhiều trang web của Chính phủ  nước này tê liệt.
Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đang cân nhắc khả năng nâng mức báo động về điều kiện hoạt động thông tin (INFORCON) sau một loạt vụ tấn công mạng ngày 7/7 khiến nhiều trang web của Chính phủ và Bộ Quốc phòng nước này tê liệt.
 
Mức báo động INFORCON do Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc đặt ra. Mức báo động INFORCON cao nhất là 1 và hiện nay đang ở mức 5 (mức báo động áp dụng trong thời bình). Trong trường hợp tăng mức báo động INFORCON, tất các các đơn vị quân đội đều phải báo cáo về những bất thường trong hệ thống cho Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân.
 
Hàng lọat trang web của Phủ Tổng thống, Bộ Quốc phòng, Quốc hội Hàn Quốc và một số ngân hàng lớn của nước này đã bị "đánh sập" trong suốt 4 giờ đồng hồ tối 7/7. Đến sáng 8/7, hầu hết các trang web bị tấn công đã trở lại họat động bình thường. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc vẫn quyết định ngừng các dịch vụ Internet.

Bộ này cho biết tin tặc thực hiện kiểu tấn công từ chối truy cập (DDoS). Tuy nhiên, tin tặc dường như chỉ tập trung vào mạng ngoài, nên các dữ liệu và thông tin mật không bị rò rỉ.
 
Cơ quan Tình báo quốc gia của Hàn Quốc (NIS) đã nhanh chóng mở cuộc điều tra và cho rằng đây không phải là vụ tấn công an ninh mạng đơn lẻ do cá nhân gây ra, mà dường như "đã được một tổ chức hay quốc gia nào đó chuẩn bị kỹ lưỡng".

Hiện NIS và nhà chức trách Mỹ đang hợp tác truy tìm thủ phạm của vụ tin tặc này. Khoảng 12.000 máy tính cá nhân ở Hàn Quốc và 8.000 máy tính ở nước ngoài đã bị sử dụng làm phương tiện để thực hiện vụ tấn công mạng.
 
Cơ quan An ninh Hàn Quốc cho biết trong số các trang web bị tấn công vừa qua có 14 trang web của Mỹ, nhưng từ chối xác nhận tin nói rằng trong đó có trang web của Nhà Trắng. Tại Hàn Quốc, các trang web của Bộ Quốc phòng, Đảng Đại dân tộc cầm quyên, Quốc hội, Bộ Chỉ huy lực lượng quân sự phối hợp Mỹ-Hàn nằm trong số 11 trang web bị ảnh hưởng./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục