Hàn Quốc cảnh báo gia tăng sức ép Triều Tiên sau vụ thử tên lửa

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc lên án vụ Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm trung và cảnh báo gia tăng biện pháp trừng phạt với Bình Nhưỡng.
Hàn Quốc cảnh báo gia tăng sức ép Triều Tiên sau vụ thử tên lửa ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết nước này lên án mạnh mẽ vụ Triều Tiên phóng các tên lửa đạn đạo tầm trung vào sáng 22/6, đồng thời cảnh báo rằng Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ hơn của cộng đồng quốc tế.

Trong một tuyên bố, bộ trên cho rằng các vụ phóng tên lửa mới nhất này không chỉ là sự vi phạm rõ ràng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mà còn tạo ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên và thế giới.

Bản tuyên bố được trích dẫn có đoạn viết: “Chính phủ lên án mạnh mẽ và cảnh báo nghiêm khắc rằng Triều Tiên sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt và sức ép mạnh mẽ hơn từ phía chúng tôi và cộng đồng quốc tế.”

Ngoài ra, bộ trên còn cho rằng các hành động khiêu khích liên tục về hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên, kể cả vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung mới nhất này, cho thấy những đề nghị đàm phán trước đây của Bình Nhưỡng đều là “lừa dối và giả tạo,” đồng thời kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động như vậy và chấm dứt chương trình hạt nhân và tên lửa của mình.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh rằng chính phủ và quân đội nước này “hoàn toàn sẵn sàng” trả đũa mạnh mẽ bất kỳ hành động khiêu khích nào đe dọa sự an toàn của người dân./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục