Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên về việc thách thức tính chiến đấu

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo cảnh báo Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “sự giáng trả cương quyết” trong trường hợp xảy ra tấn công.
Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên về việc thách thức tính chiến đấu ảnh 1Binh sỹ Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 30/6, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Han Min-koo yêu cầu Triều Tiên không nên thách thức tính sẵn sàng chiến đấu của ​Seoul, đồng thời cảnh báo ​Bình Nhưỡng sẽ phải đối mặt với “sự giáng trả cương quyết” trong trường hợp xảy ra tấn công.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn phát biểu của Bộ trưởng Han khi chủ trì một cuộc họp với hơn 150 sĩ quan chỉ huy hàng đầu của nước này nhấn mạnh: “Chúng ta phải làm cho Triều Tiên nhận ra rằng họ không thể đạt được bất kỳ mục đích nào bằng các hành động khiêu khích và đe dọa."

Tại cuộc họp được tổ chức 2 lần/năm này, ông Han cũng cho rằng Triều Tiên sẽ có thêm các hành động khiêu khích, đồng thời ra lệnh cho quân đội phải khiến miền Bắc “trả giá cay đắng” cho các động thái như vậy, với mục tiêu của các đòn giáng trả không chỉ nhằm vào những nơi xuất phát của các hành động khiêu khích mà còn nhằm vào các lực lượng hỗ trợ và chỉ huy.

Phát biểu với báo giới trước đó, ông Han nhận định Triều Tiên sẽ có một động thái mang tính “chiến lược, khiêu khích”, có thể là một vụ phóng tên lửa tầm xa, vào khoảng tháng 10/2015 khi họ kỷ niệm ngày thành lập Đảng Lao động Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục