Hàn Quốc: Cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên được thăng chức

Ông Choe Ryong Hae, cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ban chỉ đạo và tổ chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.
Hàn Quốc: Cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên được thăng chức ảnh 1Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un (phải) và ông Choe Ryong Hae tại lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở Bình Nhưỡng ngày 15/4/2012. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Kyodo, ngày 11/1, Bộ Thống nhất Hàn Quốc xác nhận, ông Choe Ryong Hae, cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu Ban chỉ đạo và tổ chức thuộc đảng Lao động Triều Tiên cầm quyền.

Với việc bổ nhiệm trên, ông Choe Ryong Hae sẽ chịu trách nhiệm giám sát chính sách nhân sự của đảng Lao động Triều Tiên.


[Yonhap: Đảng Lao động Triều Tiên tiền hành cải tổ nhân sự]

Cố lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-il đã nắm giữ vị trí này từ năm 1973 cho đến khi qua đời vào tháng 12/2011. Sau đó ông Kim Jong-un thay cha nắm giữ chức vụ này.

Hồi tháng 10 năm ngoái, truyền thông Triều Tiên đưa tin ông Choe Ryong Hae đã được bổ nhiệm đứng đầu một ban thuộc đảng lao động Triều Tiên trong cuộc họp của Ủy ban trung ương đảng, song không nói rõ đó là ban nào. Ông Choe Ryong Hae, 68 tuổi, hiện là Phó Chủ tịch Đảng lao động Triều Tiên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục