Hàn Quốc: Chênh lệch thu nhập giảm xuống mức thấp kỷ lục

Sự cải thiện về chênh lệch thu nhập diễn ra khi Chính phủ Hàn Quốc mở rộng các chính sách phúc lợi cho những người thuộc khung thu nhập thấp, thông qua việc tăng lương hưu cơ bản cho người già.
Hàn Quốc: Chênh lệch thu nhập giảm xuống mức thấp kỷ lục ảnh 1Đồng won. (Nguồn: Yonhap)

Số liệu thống kê mới nhất công bố ngày 17/12 cho thấy tình trạng bất bình đẳng thu nhập ở Hàn Quốc đã đạt mức thấp kỷ lục trong năm 2018, một phần nhờ chính sách hỗ trợ tăng thu nhập cho những người thuộc khung thu nhập thấp của Chính phủ nước này.

Cụ thể, theo số liệu chung từ Cơ quan Thống kê Hàn Quốc (SK), Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BoK) và Cơ quan Giám sát Tài chính (FSS), Hệ số Gini của nước này đứng ở mức 0,345 trong năm 2018, giảm 0,009 điểm so với năm trước đó.

Đây là mức thấp nhất kể từ khi những số liệu liên quan đến vấn đề này của Hàn Quốc bắt đầu được tổng hợp vào năm 2011.

Tỷ lệ trên được sử dụng làm thước đo tình trạng bất bình đẳng thu nhập hoặc của cải của các tầng lớp khác nhau trong xã hội, với sự bình đẳng hoàn toàn được thể hiện ở mức 0 và bất bình đẳng hoàn toàn là mức 1.

Sự cải thiện về chênh lệch thu nhập diễn ra khi Chính phủ Hàn Quốc mở rộng các chính sách phúc lợi cho những người thuộc khung thu nhập thấp, thông qua việc tăng lương hưu cơ bản cho người giàvà nâng mức trợ cấp thất nghiệp cho nhóm trẻ tuổi hơn.

Ngoài ra, Seoul cũng khởi động một loạt dự án tạo việc làm cho người lớn tuổi chưa chuẩn bị tốt cho cuộc sống sau khi nghỉ hưu của họ.

Bên cạnh đó, nguồn thu của nhóm thuộc khung thu nhập cao giảm xuống trong năm ngoái do tăng trưởng kinh tế “giảm tốc” cũng góp phần thu hẹp khoảng cách thu nhập với nhóm thu nhập thấp.

Các số liệu cũng cho thấy thu nhập hộ gia đình trung bình tại Hàn Quốc đã tăng 2,1% trong năm 2018 lên 58,28 triệu won (50.000 USD).

Trong số đó, thu nhập khả dụng trung bình ở mức 47,29 triệu won (40.500 USD) vào cùng giai đoạn, tăng 1,2% so với một năm trước đó.

Tuy nhiên, các khoản nợ hộ gia đình cũng lên mức 79,1 triệu won (67.800 USD) tính trong giai đoạn đến hết 3/2019, tăng 3,2% so với cùng kỳ giai đoạn năm 2018.

Người trong độ tuổi 40 có khoản nợ lớn nhất trong toàn bộ các nhóm tuổi, đạt 106,89 triệu won (91.600 USD). Xếp sau là 93,21 triệu won (79.900 USD) của những người trong độ tuổi 50 và 89,15 triệu won (76.400 USD) của nhóm thuộc độ tuổi 30, trong khi những người từ 60 tuổi trở lên có khoản nợ trung bình 52,22 triệu won (44.800 USD).

Những người từ 30 tuổi trở xuống có khoản nợ thấp nhất, khoảng 31,97 triệu won (27.400 USD), nhưng mức tăng trưởng lại thuộc hàng nhanh nhất trong tất cả các nhóm tuổi là 23,4% so với cùng kỳ năm trước đó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục