Hàn Quốc chi 3,54 tỷ USD để tạo thêm việc làm

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/3 cho biết chính phủ nước này sẽ chi 4,9 nghìn tỷ won (3,54 tỷ USD) để tạo ra 550.000 việc làm mới trong năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 19/3 cho biết chính phủ nước này sẽ chi 4,9 nghìn tỷ won (3,54 tỷ USD) để tạo ra 550.000 việc làm mới trong năm nay. 

Nền kinh tế Hàn Quốc hiện đang bên bờ vực suy thoái, với gần 1 triệu người thất nghiệp trên toàn quốc.

Quyết định trên được đưa ra tại cuộc họp đặc biệt của hội đồng tổng thống bàn về khủng hoảng kinh tế. Số tiền trên sẽ được trích từ ngân sách bổ sung của chính phủ dự kiến được công bố vào tuần tới.             

Các quan chức cho biết Chính phủ Hàn Quốc có thể đề nghị Quốc hội thông qua ngân sách bổ sung khoảng 30 nghìn tỷ won (khoảng 22 tỷ USD).

Theo Cơ quan Thống kê quốc gia Hàn Quốc, tình hình kinh tế khó khăn đã đẩy tỷ lệ thất nghiệp ở nước này lên mức cao kỷ lục, tới 3,9% trong tháng Hai vừa qua - mức cao nhất kể từ tháng 3/2005. Thanh niên là đối tượng chịu ảnh hưởng lớn nhất với tỷ lệ thất nghiệp ở độ tuổi 15 đến 29 lên tới 8,7%. Các chuyên gia dự đoán chỉ số này sẽ tiếp tục tăng cao trong năm nay.

Thị trường việc làm của Hàn Quốc ảm đạm trong bối cảnh nền kinh tế lớn thứ 4 châu Á này đang trên bờ vực suy thoái lần đầu tiên kể từ năm 1998.      

Tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc trong quý IV năm 2008 chỉ đạt 5,6%, mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997-1998. Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Yoon Jeung-Hyun dự đoán trong năm nay kinh tế nước này có thể sẽ giảm 2% và sẽ mất 200.000 việc làm.

Tại cuộc họp khẩn cấp nói trên, Tổng thống Lee Myung-Bak nhấn mạnh mục tiêu của chính phủ trong năm nay là tạo việc làm, vì vậy mục tiêu lớn nhất của ngân sách bổ sung là tạo việc làm. Theo Tổng thống, việc làm sẽ mang lại lòng tin của người dân và tạo dựng cơ sở để phục hồi kinh tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục