Hàn Quốc chỉ định các nhà điều tra tìm nguyên nhân phà Sewol bị chìm

Nhóm điều tra đặc biệt sẽ phối hợp với 3 người khác cũng trong nhóm điều tra đã được Hiệp hội thân nhân các nạn nhân của vụ chìm phà chỉ định trước đó.
Hàn Quốc chỉ định các nhà điều tra tìm nguyên nhân phà Sewol bị chìm ảnh 1Phà Sewol được tàu ngầm chuyển về gần đảo Jindo sau khi được trục vớt ngày 26/3. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Quốc hội Hàn Quốc ngày 28/3 đã chỉ định 5 thành viên vào một nhóm điều tra đặc biệt có nhiệm vụ kiểm tra phà Sewol để tìm nguyên nhân khiến phà này bị chìm cách đây 3 năm.

Trong 5 thành viên này có một luật sư, một nhà nghiên cứu và một giáo sư thuộc Viện Kỹ thuật Hải dương và Nghề cá Hàn Quốc.

Năm người này sẽ phối hợp với 3 người khác cũng trong nhóm điều tra đã được Hiệp hội thân nhân các nạn nhân của vụ chìm phà chỉ định trước đó.

Nhóm điều tra gồm 8 thành viên sẽ giám sát hoạt động kiểm tra phà Sewol được trục vớt gần đây, đồng thời tìm kiếm bên trong con phà di hài của các nạn nhân vẫn bị mất tích.

Nhóm điều tra sẽ làm việc trong vòng 10 tháng tới để giúp xác định nguyên nhân chính xác của vụ tai nạn và đưa những đối tượng chịu trách nhiệm ra pháp luật.

Cho đến nay các nhà điều tra kết luận phà Sewol bị chìm là do con người gây ra, hậu quả của việc chở quá tải và thủy thủ không có kinh nghiệm.

Phà Sewol, có trọng tải 6.825 tấn, nằm sâu khoảng 40m dưới biển kể từ khi bị lật và chìm ngoài khơi đảo Jindo, thuộc tỉnh Nam Jeolla Tây Nam Hàn Quốc, vào ngày 16/4/2014.

Phà chở 476 người, trong đó 304 người đã thiệt mạng, hầu hết nạn nhân là học sinh đang trong chuyến dã ngoại do nhà trường tổ chức.

Các nhân viên cứu hộ đã vớt được thi hài của 295 hành khách sau khi chính phủ kết thúc chiến dịch tìm kiếm dưới biển vào tháng 11/2014.

Đến nay, vẫn còn 9 hành khách mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục