Hàn Quốc chỉ trích Nhật Bản "xuyên tạc lịch sử"

Ngày 9/4, Hàn Quốc đã chỉ trích Nhật Bản về việc phê chuẩn cuốn sách giáo khoa lịch sử "bị bóp méo", trong đó thanh minh cho giai đoạn thực dân hóa bán đảo Triều Tiên của nước này.

Ngày 9/4, Hàn Quốc đã chỉ trích Nhật Bản về việc phê chuẩn cuốn sách giáo khoa lịch sử "bị bóp méo", trong đó thanh minh cho giai đoạn thực dân hóa bán đảo Triều Tiên của nước này.

Trong một tuyên bố, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Moon Tae-young nói: "Chính phủ Hàn Quốc phản đối mạnh mẽ việc Chính phủ Nhật Bản phê chuẩn sách giáo khoa lịch sử dựa trên nhận thức lịch sử sai lệch, trong đó thanh minh và tô hồng cho những hành vi sai trái trong quá khứ. Chính phủ Hàn Quốc yêu cầu chỉnh sửa về cơ bản cuốn sách trên".

Ông Moon Tae-young cũng cho biết Bộ Ngoại giao Hàn Quốc sẽ triệu ông Reiichiro Takahashi, công sứ cấp cao của Sứ quán Nhật Bản tại Seoul, tới để trao công hàm phản đối và các quan chức Sứ quán Hàn Quốc tại Tokyo cũng sẽ tới Bộ Ngoại giao Nhật Bản để phản đối.

Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, Bộ Giáo dục Nhật Bản đã phê chuẩn cuốn sách giáo khoa do một nhóm cánh hữu xuất bản để sử dụng tại các trường trung học trong hai năm 2010 - 2011.

Hiện vẫn chưa rõ có bao nhiêu trường học ở Nhật Bản sẽ sử dụng cuốn sách giáo khoa này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục