Hàn Quốc chia sẻ chính sách phát triển du lịch với 9 nước

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc khai mạc diễn đàn chia sẻ chính sách phát triển du lịch với 9 nước gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Sri Lanka, Uzbekistan, Peru và Việt Nam.
Hàn Quốc chia sẻ chính sách phát triển du lịch với 9 nước ảnh 1Khách du lịch Hàn Quốc tại khu nghỉ dưỡng núi Kumgang. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 25/6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc đã khai mạc diễn đàn chia sẻ chính sách phát triển du lịch với các nước đang phát triển, giúp các nước này đào tạo các chuyên gia trong ngành công nghiệp không khói này.

Các quan chức ngành du lịch từ 9 nước gồm Campuchia, Indonesia, Lào, Mông Cổ, Myanmar, Sri Lanka, Uzbekistan, Peru và Việt Nam tham gia diễn đàn kéo dài trong 3 ngày này.

[Ký kết hợp tác phát triển thị trường du lịch Hàn Quốc-Việt Nam]

Sau diễn đàn, ngày 28/6, Hàn Quốc sẽ tiến hành chương trình đào tạo 9 ngày dành cho các quan chức cấp làm việc của 9 nước trên, trong đó có các bài giảng của các chuyên gia du lịch địa phương và các cuộc khảo sát thực địa.

Theo ông Keum Gi-hyung, Cục trưởng Cục Chính sách phát triển du lịch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, các nước đang phát triển đã bày tỏ quan tâm sâu sắc đối với kinh nghiệm phát triển du lịch của Hàn Quốc, nước đã đón số du khách nước ngoài tăng rất nhanh từ khoảng 10.000 lượt khách năm 1960 tới 13 triệu lượt khách năm 2017.

Ông Keum Gi-hyung bày tỏ hy vọng các hoạt động trên sẽ góp phần phát triển kinh tế của các nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục