Hàn Quốc chính thức có Bộ trưởng quốc phòng mới

Ông Kim Kwan-jin, cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), đã chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng.
Ngày 4/12, ông Kim Kwan-jin, cựu Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), đã chính thức được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng của Hàn Quốc sau khi quyết định bổ nhiệm được Quốc hội thông qua ngày 3/12.

Ông Kim Kwan-jin, tướng bốn sao, 61 tuổi, được bổ nhiệm thay ông Kim Tae-young từ chức sau vụ đấu pháo giữa hai miền Triều Tiên tại vùng biển phía Tây Bán đảo Triều Tiên hôm 23/11.

Theo thông báo của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, ông Kim Kwan-jin được chọn làm Bộ trưởng Quốc phòng bởi "năng lực chuyên môn và sự am hiểu của ông trong các lĩnh vực chính sách và chiến lược" với 40 năm phục vụ trong quân đội.

Trong phiên điều trần tại quốc hội, ông Kim tuyên bố Seoul sẽ đáp trả Triều Tiên bằng một cuộc không kích trong trường hợp lại xảy ra hành động gây hấn.

Trước đó, ông Kim cho biết sẽ đề cập vụ đấu pháo vừa qua trong Sách trắng quốc phòng của Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục