Hàn Quốc cho phép tư nhân chuyển viện trợ tới Triều Tiên

Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép nhóm "Viện trợ Y tế vì Trẻ em" chuyển thuốc hạ sốt, thuốc cảm và các vật tư y tế khác cho một bệnh viện nhi ở Triều Tiên.
Hàn Quốc cho phép tư nhân chuyển viện trợ tới Triều Tiên ảnh 1Những chuyến xe chở hàng viện trợ của Hàn Quốc tới Triều Tiên hồi năm 2011. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Một quan chức Chính phủ Hàn Quốc cho biết ngày 24/4, nước này đã thông qua hoạt động viện trợ nhân đạo của tư nhân cho Triều Tiên. Đây là quyết định trợ giúp mới nhất đối với Bình Nhưỡng bất chấp căng thẳng kéo dài trên bán đảo Triều Tiên.

Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép nhóm "Viện trợ Y tế vì Trẻ em" chuyển thuốc hạ sốt, thuốc cảm và các vật tư y tế khác trị giá 75 triệu won (227.000 USD) cho một bệnh viện nhi ở Bình Nhưỡng.

Dự kiến, tổng số hàng trợ giúp y tế của các tổ chức cứu trợ tư nhân Hàn Quốc cho miền Bắc trong năm nay sẽ lên tới hơn 2 tỷ won.

Hàn Quốc đã tuyên bố sẽ tăng cường hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên, mặc dù Bình Nhưỡng gọi đề nghị hỗ trợ dinh dưỡng của Seoul cho phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh là "sự xúc phạm" đối với Triều Tiên.

Quyết định thông qua mới nhất này diễn ra trong bối cảnh xe quân sự và binh lính tại khu vực bãi thử hạt nhân chính của Triều Tiên gia tăng hoạt động, một dấu hiệu cho thấy có thể Bình Nhưỡng sẽ tiến hành một vụ thử hạt nhân mới .

Hôm 23/4, Liên đoàn Chữ thập Đỏ và Trăng lưỡi liềm Đỏ quốc tế (IFRC) cho biết họ sẽ sử dụng 500.000 euro (691.000 USD) để giúp cải thiện đời sống và khả năng phục hồi của Triều Tiên trong việc đối phó với thiên tai.

Tổ chức nhân đạo toàn cầu này cho biết Ủy ban châu Âu, thông qua Hội Chữ thập Đỏ Thụy Điển, sẽ hỗ trợ cho 25.000 người ở tỉnh Nam Phyongan gần Bình Nhưỡng trong ba năm tiếp theo./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục