Hàn Quốc chủ trương tăng cường quan hệ với VN

Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Hàn Quốc khẳng định Hàn Quốc chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.
Nhận lời mời của Chính phủ Hàn Quốc, từ ngày 1 - 7/11, đoàn đại biểu cấp cao Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do ông Huỳnh Đảm, Chủ tịch Ủy ban, dẫn đầu đã sang thăm và làm việc tại Hàn Quốc.

Ngày 4/11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Hyong-o và Thủ tướng Chung Un-chan đã tiếp ông Huỳnh Đảm và các thành viên trong đoàn.

Tại các buổi tiếp, các nhà lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá chuyến thăm và làm việc của đoàn mang ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh hai nước vừa nhất trí nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác hợp tác chiến lược, góp phần tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa nhân dân Hàn Quốc và Việt Nam.

Các nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng bày tỏ ấn tượng sâu sắc về đất nước, con người và sự phát triển năng động của Việt Nam trong quá trình đổi mới, đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đồng thời chúc mừng những thành tựu to lớn về phát triển kinh tế-xã hội, vai trò và vị thế quốc tế ngày càng tăng của Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Kim Hyong-o và Thủ tướng Chung Un-chan khẳng định Hàn Quốc chủ trương tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam, đồng thời bày tỏ cảm thông đối với những thiệt hại về người và của do cơn bão số 9 gây ra cho nhân dân Việt Nam, tin tưởng Việt Nam sớm khắc phục được những hậu quả của cơn bão.

Ông Huỳnh Đảm bày tỏ mong muốn Quốc hội, Chính phủ và nhân dân hai nước cùng nỗ lực đưa quan hệ hợp tác, hữu nghị ngày càng đi vào chiều sâu, ổn định và hiệu quả hơn nữa theo tinh thần Đối tác hợp tác chiến lược mà Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung Bak và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết vừa thỏa thuận.

Ông Huỳnh Đảm cũng mong muốn Quốc hội, Chính phủ Hàn Quốc quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, nhất là đối với những người phụ nữ Việt Nam lấy chồng Hàn Quốc và lao động Việt Nam đang làm việc tại Hàn Quốc.

Tại các cuộc gặp, ông Hỳnh Đảm cũng giới thiệu khái quát về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khẳng định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ tăng cường vận động nhân dân Việt Nam thực hiện những thoả thuận giữa Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng thống Lee Myung Bak, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục