Hàn Quốc chuyển giao máy bay huấn luyện T-50TH cho Thái Lan

Tập đoàn Công nghiệp Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) đã nhận được 2 đơn đặt hàng riêng rẽ để chế tạo 4 chiếc T-50TH trong năm 2015, trị giá 110 triệu USD và 8 chiếc khác vào năm 2017, trị giá 260 triệu USD.
Hàn Quốc chuyển giao máy bay huấn luyện T-50TH cho Thái Lan ảnh 1Máy bay huấn luyện phản lực T-50. (Nguồn: Yonhap)

Tập đoàn Công nghiệp Vũ trụ Hàn Quốc (KAI) thông báo họ đã bắt đầu chuyển giao các máy bay huấn luyện phản lực T-50 cho Không quân Thái Lan.

Một tuyên bố của nhà sản xuất máy bay duy nhất ở Hàn Quốc cho biết KAI đã nhận được 2 đơn đặt hàng riêng rẽ để chế tạo 4 chiếc T-50TH trong năm 2015 với trị giá 110 triệu USD và 8 chiếc khác vào năm 2017 với trị giá 260 triệu USD.

Hai trong số 4 chiếc đầu tiên sẽ được chuyển giao cho Thái Lan qua một chuyến bay chở hàng kéo dài 12 giờ.

Như vậy, tính từ năm 2011 đến nay, KAI đã xuất khẩu tổng cộng 64 chiếc máy bay huấn luyện loại này với tổng trị giá 2,9 tỷ USD.

Hiện tập đoàn này đang tìm cách xuất khẩu máy bay loại trên sang các thị trường Mỹ, Argentina và Botswana./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục