Hàn Quốc: Có thể đưa khí đốt từ Nga tới Hàn Quốc và Nhật Bản

Ngày 20/6, phát biểu với báo chí Nga, Tổng thống Hàn Quốc cho rằng các đường ống có thể được lắp đặt để đưa khí đốt của Nga qua Triều Tiên sang Hàn Quốc và thậm chí tới Nhật Bản.
Hàn Quốc: Có thể đưa khí đốt từ Nga tới Hàn Quốc và Nhật Bản ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 20/6, phát biểu với báo chí Nga trước chuyến thăm nước này 3 ngày, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho rằng các đường ống có thể được lắp đặt để đưa khí đốt của Nga qua Triều Tiên sang Hàn Quốc và thậm chí tới Nhật Bản sau khi quan hệ ngoại giao với Bình Nhưỡng được cải thiện.

Trước đó, năm 2008, Nga và Hàn Quốc đã nhất trí lắp đặt các đường ống dẫn khí đốt qua Triều Tiên để đưa khí đốt của Nga sang Hàn Quốc.

[Khánh thành đường ống dẫn khí đốt đầu tiên từ Trung Á không qua Nga]

Tuy nhiên, dự án này đã không được thực hiện do căng thẳng xung quanh chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên.

Cũng theo Tổng thống Hàn Quốc, việc khôi phục đường sắt liên Triều và kết nối với tuyến đường sắt xuyên Siberia sẽ tạo điều kiện cho vận tải đường bộ từ Hàn Quốc (nước lệ thuộc vào thương mại) sang châu Âu.

Ông nói: “Việc này sẽ mang lại các lợi ích kinh tế rất lớn cho Hàn Quốc cũng như Nga"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục