Hàn Quốc có thể mất hơn 9 tỷ USD vì lệnh cấm du lịch của Trung Quốc

Các chính đảng Hàn Quốc đã phản ứng về việc Trung Quốc cấm người dân du lịch tới Xứ sở Kimchi, động thái khiến Seoul có thể mất hơn 9 tỷ USD và ảnh hưởng nặng nề tới doanh thu các cửa hàng miễn thuế.
Hàn Quốc có thể mất hơn 9 tỷ USD vì lệnh cấm du lịch của Trung Quốc ảnh 1Khách du lịch Trung Quốc tới sân bay quốc tế Incheon ở Hàn Quốc ngày 27/9/2012. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

Các chính đảng tại Hàn Quốc đã phản ứng về việc Trung Quốc cấm người dân du lịch tới Hàn Quốc, động thái được xem là nhằm trả đũa kế hoạch triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ trên lãnh thổ Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, tại một cuộc họp tham vấn chính sách cấp cao với chính phủ ngày 3/3 có sự tham dự của Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, Chủ tịch lâm thời đảng Hàn Quốc tự do cầm quyền In Myung-jin cam kết đảng này sẽ chung sức với chính phủ nhằm giảm thiểu tác động của động thái trả đũa.

Nghị sỹ Chung Woo-taik, lãnh đạo nhóm nghị sỹ của đảng này tại Quốc hội, kêu gọi chính phủ thực hiện kế hoạch triển khai THAAD sớm nhất có thể và không để bị ảnh hưởng bởi sức ép bên ngoài. Đảng Dân chủ đối lập chính cũng lên tiếng bày tỏ lo ngại về biện pháp trả đũa kinh tế trên, cho rằng Trung Quốc đã “đi quá xa,” đồng thời kêu gọi Bắc Kinh rút lại quyết định này.

Trước đó, ngày 2/3, Tổng cục Du lịch Trung Quốc (CNTA) yêu cầu các công ty du lịch nước này dừng cung cấp dịch vụ du lịch tới Hàn Quốc. Đây được xem là động thái mới nhất của Trung Quốc nhằm trả đũa việc Mỹ và Hàn Quốc xúc tiến kế hoạch bố trí THAAD.

Bắc Kinh cho rằng việc triển khai hệ thống này tại Hàn Quốc đe dọa những lợi ích chiến lược của Trung Quốc và qua đó làm tổn hại an ninh khu vực Đông Á.

Đánh giá về tác động của lệnh cấm trên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc cho biết ngành du lịch nước này dự kiến chịu tác động mạnh do ngành này phụ thuộc nhiều vào lượng du khách đến từ Trung Quốc.

Bộ trên dự báo số lượng khách du lịch Trung Quốc tới Hàn Quốc có thể giảm một nửa, đồng thời cho biết đang xem xét các biện pháp khắc phục.

Theo Tổ chức du lịch Hàn Quốc (KTO), 8,06 triệu lượt khách Trung Quốc tới Hàn Quốc trong năm 2016, mỗi khách chi tiêu trung bình hơn 2.000 USD.

Như vậy, nếu lượng khách đến từ Trung Quốc giảm một nửa, ngành du lịch Hàn Quốc có thể thất thu hơn 9 tỷ USD. Bên cạnh đó, các nhà hàng hay cửa hàng miễn thuế cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề.

Năm 2016, tổng doanh thu của các cửa hàng miễn thuế là 12.270 tỷ won (10,6 tỷ USD), trong đó 70% đến từ khách du lịch Trung Quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục