Hàn Quốc có thể sử dụng tên lửa Đức để tấn công Triều Tiên

Hàn Quốc có thể sử dụng các tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 do Đức cung cấp để chống lại Triều Tiên, trong trường hợp hai quốc gia Đông Bắc Á này xảy ra xung đột.
Hàn Quốc có thể sử dụng tên lửa Đức để tấn công Triều Tiên ảnh 1Tên lửa của Hàn Quốc được phóng trong cuộc tập trận ở bờ biển phía Đông nước này ngày 5/7. (Nguồn: Yonhap/TTXVN)

Sputnik ngày 14/8 dẫn nguồn tin từ truyền thông Đức cho biết Hàn Quốc có thể sử dụng các tên lửa hành trình Taurus KEPD 350 do Đức cung cấp để chống lại Triều Tiên, trong trường hợp hai quốc gia Đông Bắc Á này xảy ra xung đột.

Báo Die Welt của Đức dẫn một số nguồn tin quân sự cho biết các máy bay chiến đấu F-15K của Hàn Quốc có thể dùng loại tên lửa nói trên để tấn công những mục tiêu cách xa hàng trăm kilômet, ví dụ như các boongke nằm trong khu vực thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên.

Taurus KEPD 350 là loại tên lửa hành trình phóng từ máy bay, được sản xuất bởi công ty Taurus System - liên doanh giữa tập đoàn MBDA Deutschland GmbH (Đức) và Saab Bofors Dynamics (Thụy Điển).

Đức, Hàn Quốc và Tây Ban Nha là các nước đang sử dụng loại tên lửa này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục