Hàn Quốc công bố các chính sách hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán

Từ nay đến ngày 20/1 (29 Tết), Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp cho thị trường 16 loại hàng hóa (208.000 tấn) có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán như táo, lê, thịt bò, thịt lợn và hải sản.
Hàn Quốc công bố các chính sách hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán ảnh 1Một cửa hàng bán cá ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc (MOEF) ngày 4/1 đã công bố các biện pháp hỗ trợ người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Cụ thể, từ nay đến ngày 20/1 (29 Tết), Chính phủ Hàn Quốc sẽ cung cấp cho thị trường 16 loại hàng hóa (208.000 tấn) có nhu cầu tiêu thụ mạnh trong dịp Tết Nguyên đán như táo, lê, thịt bò, thịt lợn và hải sản các loại.

Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ gia hạn biện pháp giảm thuế nhập khẩu đối với 2 mặt hàng thịt gà và thịt lợn cho tới tháng 3 và tháng 6.

Trong trường hợp có lo ngại bất ổn nguồn cung mặt hàng cải thảo hay củ cải do thời tiết rét đậm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm nguồn dự trữ ngoài số lượng kể trên.

Bên cạnh đó, Chính phủ Hàn Quốc quyết định giảm giá từ 20-30% các mặt hàng nông sản, chăn nuôi và thủy sản với tổng quy mô 30 tỷ won (23,5 triệu USD). Các đại lý phân phối cũng sẽ tổ chức nhiều sự kiện giảm giá từ 10-40%, tập trung vào các mặt hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn.

Ngoài ra, người dân "Xứ sở Kim Chi" sẽ được ưu đãi giảm giá 30% (tối đa 20.000 won/người) khi mua hàng nông sản, chăn nuôi, thủy sản tại các chợ đầu mối truyền thống theo hình thức được hoàn tiền bằng phiếu mua hàng Onnuri.

[Hàn Quốc thảo luận chiến lược xúc tiến thúc đẩy kinh tế]

Trong tháng 1, Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ nâng hạn mức về mệnh giá và mức giảm giá đối với phiếu mua hàng Onnuri. Cụ thể, với loại phiếu giấy mệnh giá tối đa được nâng từ 500.000 won lên 700.000 won, với loại phiếu điện tử (trên điện thoại) hoặc dạng thẻ cứng thì mệnh giá được nâng từ 700.000 won lên 1 triệu won, đặc biệt loại thẻ thì mức giảm giá được nâng từ 5% lên 10%.

Hàn Quốc công bố các chính sách hỗ trợ người dân dịp Tết Nguyên đán ảnh 2Người dân mua sắm tại một cửa hàng bán lẻ ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ điều hành hệ thống thông quan 24/24 giờ để đảm bảo nguồn cung ổn định các mặt hàng, đồng thời liên tục kiểm tra tình hình giá cả, cung cầu thông qua Ban đối sách ổn định cung cầu các mặt hàng tiêu thụ mạnh dịp Tết Nguyên đán.

Ngoài ra, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Chính phủ Hàn Quốc sẽ miễn thu phí đường cao tốc nhằm giảm gánh nặng chi phí giao thông cho người dân. Bãi đỗ xe công cộng do chính quyền các địa phương và các cơ quan nhà nước quản lý cũng sẽ được mở cửa miễn phí trong dịp này.

Chính phủ Hàn Quốc cũng lập kế hoạch nhằm giảm gánh nặng chi phí năng lượng cho người dân. Cụ thể, chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ 118,6 tỷ won tiền điện cho 3,4 triệu hộ gia đình thu nhập thấp và hộ gia dình có người khuyết tật, đồng thời nâng mệnh giá voucher năng lượng của cả năm lên thành 195.000 won, tăng 10.000 won so với năm 2022 đồng thời nâng riêng cho voucher năng lượng mùa Đông thêm 7.000 won.

Đặc biệt, nhằm giảm gánh nặng cho các hộ sử dụng dầu hỏa do giá dầu hỏa tăng vọt, chính phủ Hàn Quốc cũng nâng mệnh giá vourcher dầu hỏa từ 310.000 won lên 641.000 won.

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, tiểu thương tại các chợ đầu mối truyền thống sẽ được hỗ trợ vốn tối đa 10 triệu won để nhập các mặt hàng tiêu thụ mạnh.

Mặt khác, để phòng ngừa dịch COVID-19 lây lan mạnh trong dịp Tết, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bố trí các cơ sở “khám chữa bệnh một cửa” gần các bệnh viện để người dân không chỉ được xét nghiệm mà còn có thể khám và điều trị COVID-19 một cách nhanh và thuận tiện nhất./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục