Hàn Quốc công bố chiếc tàu đổ bộ tự chế đầu tiên

Hàn Quốc ra mắt chiếc tàu đổ bộ tự chế đầu tiên trọng tải 3.500 tấn do Công ty Hanjin Heavy Industries & Construction thiết kế và chế tạo.
Hàn Quốc ngày 11/9 đã công bố chiếc tàu đổ bộ tự chế đầu tiên trọng tải 3.500 tấn.

Tàu mang tên Cheonwangbong, tên đỉnh cao nhất của núi Jiri, do Công ty Hanjin Heavy Industries & Construction thiết kế và chế tạo với công nghệ trong nước.

Tàu có chiều dài 126m và rộng 19m, với tốc độ tối đa 23 knot (11,5 m/giây). Tàu có thể chở 300 binh sỹ với đầy đủ trang bị vũ khí cùng các xe tăng lội nước và hai máy bay trực thăng cùng một bãi đỗ.

Lễ hạ thủy tàu đã diễn ra tại nhà máy đóng tàu Hanjin ở thành phố cảng miền Nam Busan, với sự tham dự của Đô đốc Choi Yoon-hee Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc cùng các quan chức chính phủ.

Tàu Cheonwangbong sẽ được chuyển giao cho Hải quân Hàn Quốc trong nửa cuối năm 2014 và được triển khai trong các sứ mệnh vận chuyển và gìn giữ hòa bình năm 2015./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục