Hàn Quốc: Đảng cầm quyền phản đối việc luận tội Quyền Tổng thống

Đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền tại Hàn Quốc phản đối ý định của phe đối lập tìm cách luận tội Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, gọi đây là một động thái có động cơ chính trị.
Hàn Quốc: Đảng cầm quyền phản đối việc luận tội Quyền Tổng thống ảnh 1Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn phát biểu tại cuộc họp nội các ở Seoul ngày 17/2. (Yonhap/TTXVN)

Theo hãng thông tấn Yonhap, đảng Hàn Quốc Tự do cầm quyền tại Hàn Quốc ngày 28/2 đã phản đối ý định của phe đối lập tìm cách luận tội Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hwang Kyo-ahn, gọi đây là một động thái có động cơ chính trị.

Nghị sỹ Chung Woo-taik, lãnh đạo của nhóm nghị sỹ thuộc đảng trên tại Quốc hội, được dẫn lời, tuyên bố việc này là vi hiến và cho rằng ông Hwang chỉ thực hiện quyền lực của mình dựa trên pháp luật. Ông nhấn mạnh: “Đây là một mưu đồ chính trị điển hình và không đáng để xem xét. Ba đảng đối lập đang tìm cách đưa tình trạng vô chính phủ trở lại Hàn Quốc."

Các đảng đối lập tại Hàn Quốc gồm đảng Dân chủ, đảng Công lý và đảng Nhân dân cùng với đảng Bareun theo đường lối bảo thủ đã quyết định đề nghị Chủ tịch Quốc hội nước này Chung Sye-kyun thực hiện quyền của mình, trực tiếp tổ chức cuộc bỏ phiếu về một dự luật cho phép kéo dài thời hạn của cuộc điều tra về vụ bê bối liên quan đến Tổng thống bị luận tội Park Geun-hye.

Nghị sỹ Youn Kwan-suk, người phát ngôn của đảng Dân chủ, được dẫn lời, thông báo: “Chúng tôi đã quyết định đưa ra đề nghị với Chủ tịch Quốc hội để dự luật này có thể được xem xét tại phiên họp toàn thể vào ngày 2/3” tới.

Trước đó cùng ngày, quyết định này đã được nhất trí tại một cuộc họp với sự tham gia của lãnh đạo các đảng nói trên, chỉ một ngày sau khi Quyền Tổng thống kiêm Thủ tướng Hàn Quốc không chấp nhận gia hạn cho cuộc điều tra mà theo quy định sẽ kết thúc vào ngày 28/2./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục