Hàn Quốc đang cân nhắc mở lại đường dây nóng liên lạc liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 13/6 tiết lộ xem xét mở lại đường dây nóng liên lạc giữa nước này và Triều Tiên, vốn bị gián đoạn sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc thử hạt nhân, tên lửa.
Hàn Quốc đang cân nhắc mở lại đường dây nóng liên lạc liên Triều ảnh 1(Nguồn: korea travel information)

Hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 13/6 tiết lộ đang xem xét việc mở lại đường dây nóng liên lạc giữa Hàn Quốc và Triều Tiên, vốn đã bị gián đoạn từ đầu năm ngoái sau khi Bình Nhưỡng tiến hành các cuộc thử hạt nhân và tên lửa.

Một quan chức của bộ trên thông báo: “Chúng tôi đang xem xét nhiều cách thức thúc giục phái đoàn Triều Tiên hồi đáp lời kêu gọi của Hàn Quốc về việc mở lại các kênh liên lạc vốn đang bị gián đoạn.

Do việc ngừng trệ kéo dài này không có lợi cho mối quan hệ liên Triều nên các đường dây nóng này cần phải được nối lại càng sớm càng tốt.”

[Triều Tiên tiếp tục hối thúc Hàn Quốc thực thi thỏa thuận thượng đỉnh]

Tuy nhiên, quan chức này cũng nói thêm rằng phía Hàn Quốc chưa chính thức đưa ra đề nghị về vấn đề này với phía Triều Tiên.

Một trong những kênh liên lạc bị cắt đứt là đường dây nóng tại văn phòng liên lạc ở làng đình chiến Panmunjom.

Đường dây này thường bị gián đoạn khi mối quan hệ liên Triều trở nên xấu đi.

Về mặt kỹ thuật, các đường dây liên lạc không bị cắt đứt nhưng việc liên lạc không được thực hiện do phía Triều Tiên không trả lời các quan chức Hàn Quốc trong những phiên điện đàm hàng ngày giữa hai bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục