Hàn Quốc: Đảng Dân chủ chỉ trích việc triển khai hệ thống THAAD

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Moon Jae-in hê phán việc quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đột ngột triển khai hệ thống THAAD tại sân golf ở huyện Seongju.
Hàn Quốc: Đảng Dân chủ chỉ trích việc triển khai hệ thống THAAD ảnh 1Hệ thống THAAD được phóng thử nghiệm. (Nguồn: Missile Defense Agency/TTXVN)

Ứng cử viên tổng thống đảng Dân chủ Moon Jae-in ngày 26/4 đã lên tiếng phê phán việc quân đội Mỹ tại Hàn Quốc đột ngột triển khai Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tại sân golf ở huyện Seongju vào rạng sáng cùng ngày.

Người phát ngôn Park Gwang-on thuộc Ủy ban bầu cử của đảng Dân chủ cùng ngày cho biết: “Rất lấy làm tiếc khi đưa THAAD vào mà không quan tâm đến thủ tục và ý kiến người dân.”

Ông Park còn chỉ trích: “Cho dù việc đánh giá tác động môi trường đã hoàn tất, nhưng việc đưa vào và lắp đặt THAAD mà không quan tâm đến sự phản ứng của người dân trước đó thì khó có thể đảm bảo các trình tự cơ bản, thậm chí đi ngược lại những thỏa thuận với quân đội Mỹ về bố trí THAAD.”

Ông Park nhấn mạnh: “Ứng cử viên tổng thống Moon Jae-in đã bày tỏ lập trường nhất quán là cần phải xem xét lại một cách đầy đủ quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ và lợi ích quốc gia, việc bố trí THAAD phải được thảo luận và công khai một cách đầy đủ trong nhiệm kỳ chính phủ tới đây.”

[Tái diễn biểu tình tại Hàn Quốc phản đối lắp đặt hệ thống THAAD]

Trước đó cùng ngày, 6 xe moóc chở radar và các thiết bị khác của THAAD đã tiến vào khu vực sân golf ở Seongju của Hàn Quốc, gây ra cuộc xung đột giữa cảnh sát và cư dân địa phương./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục