Hàn Quốc đang nỗ lực xuất khẩu máy bay chiến đấu sang Peru

Hàn Quốc đang nỗ lực xuất khẩu máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 sang Peru trong một gói thầu bao gồm 24 máy bay FA-50 với tổng trị giá khoảng 1 tỷ USD.
Hàn Quốc đang nỗ lực xuất khẩu máy bay chiến đấu sang Peru ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Hãng tin Yonhap, Hàn Quốc ngày 03/2 dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết nước này đang nỗ lực thúc đẩy việc xuất khẩu máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 sang Peru.

Theo nguồn tin trên, vào cuối tháng này, Hàn Quốc sẽ gửi bản chào hàng cho Peru và việc lựa chọn nhà thầu dự kiến sẽ được công bố vào nửa cuối năm nay. Gói thầu trên bao gồm 24 máy bay FA-50 với tổng trị giá khoảng 1 tỷ USD, tuy nhiên nếu tính cả gói hỗ trợ hậu cần thì giá trị hợp đồng này có thể lên tới 2 tỷ USD.

Là một biến thể của máy bay huấn luyện siêu âm T-50, máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 do Tập đoàn Công nghiệp hàng không Hàn Quốc (KAI) và Tập đoàn Mỹ Lockheed Martin của Mỹ đồng phát triển và được coi là phiên bản tiên tiến nhất trong thế hệ máy bay T50 đang được không quân Hàn Quốc sử dụng.

FA-50 được trang bị công nghệ tấn công hạng nhẹ siêu thanh tiên tiến, có thể mang 4,5 tấn vũ khí bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất, vũ khí điều khiển chính xác như bom tấn công JDAM GBU-38/B và bom điều khiển gắn cảm biến SFW CBU-105.

Nguồn tin trên cũng cho biết, rất có thể máy bay FA-50 của Hàn Quốc sẽ phải cạnh tranh với các đối thủ khác như máy bay tấn công hạng nhẹ L-15 của Trung Quốc, Yak-130 của Nga và M-346 của Italia, tuy nhiên nước này hiện đang có lợi thế nhất định so với các đối thủ còn lại.

“Chúng tôi (Hàn Quốc) có thể là nhà thầu có triển vọng vì KAI đã đạt được một thỏa thuận trị giá 200 triệu USD cung cấp 20 máy bay huấn luyện cơ bản KT-1 cho Peru vào tháng 11/2012,” nguồn tin trên cho biết.

Thông tin trên được đưa ra một ngày sau khi Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Baek Seung-joo có chuyến thăm tới thủ đô Lima của Peru trong 3 ngày, bắt đầu từ 02/2. Trong chuyến thăm này, ông Baek Seung-joo đã đề nghị chính quyền Peru “quan tâm đến các công ty Hàn Quốc tham gia vào dự án trên.”

Trước đây, Hàn Quốc đã xuất khẩu 16 máy bay chiến đấu hạng nhẹ FA-50 cho Indonesia vào năm 2011, 24 chiếc cho Iraq vào năm 2013 và 3 chiếc, trong tổng số 12 chiếc đã đặt mua, cho Philippines trong năm 2014./.

(VIETNAM+)

Tin cùng chuyên mục