Hàn Quốc đạt thặng dư tài khoản vãng lai trong 37 tháng qua

Theo số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, tài khoản vãng lai của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đã thặng dư trong suốt 37 tháng qua.
Hàn Quốc đạt thặng dư tài khoản vãng lai trong 37 tháng qua ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

Số liệu của Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) công bố ngày 4/5 cho thấy thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong tháng 3/2015 đạt 10,39 tỷ USD, tăng gần gấp đôi so với mức 6,44 tỷ USD của tháng 2 và là mức cao nhất trong bốn tháng qua.

Như vậy, tài khoản vãng lai của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đã thặng dư trong suốt 37 tháng qua.

Chỉ số trên là mức thặng dư tài khoản vãng lai cao thứ hai sau mức 11,32 tỷ USD được ghi nhận trong tháng 11/2014. Nhiều nhà phân tích kinh tế nhận định rằng với kết quả này, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ phá kỷ lục thời gian thặng dư tài khoản vãng lai kéo dài 38 tháng bắt đầu từ tháng 6/1986.

Tổng thặng dư tài khoản vãng lai của Hàn Quốc trong ba tháng đầu năm nay lên tới 23,42 tỷ USD trong khi con số này của cùng kỳ năm ngoái chỉ là 15,19 tỷ USD và chiếm khoảng 24% của mục tiêu 96 tỷ USD mà BOK đã đặt ra cho cả năm nay.

Các con số của BOK còn cho thấy thặng dư thương mại của Hàn Quốc trong tháng 3/2015 đạt 11,21 tỷ USD, với giá trị xuất khẩu 49,57 tỷ USD và nhập khẩu 38,36 tỷ USD.

Mặc dù xuất khẩu trong tháng Ba vừa qua chỉ sụt giảm 8,4% so với cùng kỳ năm 2014 và nhỏ hơn con số 15,4% của tháng Hai, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng điều này vẫn làm gia tăng quan ngại về tình trạng thương mại trì trệ của nền kinh tế vốn lệ thuộc nhiều vào xuất khẩu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục