Hàn Quốc đầu tư 1,34 tỷ USD để duy trì vị thế cường quốc sản xuất chip

Ngày 30/7, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ đầu tư 1,5 nghìn tỷ won (1,34 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới để duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu của nước này trong lĩnh vực sản xuất chip.
Hàn Quốc đầu tư 1,34 tỷ USD để duy trì vị thế cường quốc sản xuất chip ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn:Business Korea)

Ngày 30/7, Chính phủ Hàn Quốc tuyên bố sẽ đầu tư 1,5 nghìn tỷ won (1,34 tỷ USD) trong vòng 10 năm tới để duy trì khả năng cạnh tranh toàn cầu của nước này trong lĩnh vực sản xuất chip.

Tuyên bố trên được, Bộ trưởng Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc Paik Un-gyu đưa ra trong chuyến thăm các dây chuyền sản xuất chip của hãng Samsung Electronics Co. và SK hynix Inc.

"Để Hàn Quốc duy trì danh tiếng là cường quốc sản xuất chip hàng đầu thế giới, chúng tôi sẽ hỗ trợ phát triển ngành công nghiệp chip bằng cách tập trung vào ba chiến lược," ông Paik Un-gyu nói.

[Dự báo doanh số bán chip trên toàn cầu sẽ đạt mức 451 tỷ USD]

Sản xuất chip là trụ cột chính cho ngành công nghiệp Hàn Quốc, chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ tư châu Á.

Ba chiến lược được ông Paik đề cập tới là sự phát triển của các vật liệu thế hệ tiếp theo sẽ thay thế chip bộ nhớ hiện tại; Tìm kiếm sự tăng trưởng kết hợp của các doanh nghiệp sản xuất chip fabless và Foundry; và giữ vị thế dây chuyền sản xuất của các công ty bán dẫn toàn cầu.

Ông Paik cũng cho biết Bộ Công nghiệp sẽ hợp tác với Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin để thực hiện những đầu tư cần thiết trong tương lai./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ông Robert Bell, Đồng sáng lập ICF 2025 phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh ICF 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Thành phố Hồ Chí Minh trên đường đua “kép”: Kế thừa Bình Dương để kiến tạo tương lai Số và Xanh

Thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực hiện thực hóa mục tiêu trở thành siêu đô thị thông minh, hành trình “chuyển đổi kép” – đồng thời thúc đẩy chuyển đổi số và chuyển đổi xanh. Bài toán tưởng chừng đầy thách thức này lại có một “lời giải mẫu” ngay trong không gian mở rộng của thành phố: Mô hình phát triển từng giúp Bình Dương trở thành Cộng đồng Thông minh Toàn cầu của năm 2023.