Hàn Quốc đầu tư 50 triệu USD xây nhà máy may tại Bến Tre

Ngày 20/9, Công ty Unisoll Vina, Tập đoàn may mặc Hansoll Textile-Hàn Quốc, với vốn đầu tư 50 triệu USD, lớn nhất tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ khánh thành tại khu công nghiệp Giao Long.
Hàn Quốc đầu tư 50 triệu USD xây nhà máy may tại Bến Tre ảnh 1Công nhân làm việc tại nhà máy sản xuất hàng may mặc của Công ty Dệt may 29/3. (Ảnh minh họa: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Ngày 20/9, sau hơn 3 năm xây dựng và đi vào hoạt động thử, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Unisoll Vina, thuộc Tập đoàn may mặc Hansoll Textile của Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư 50 triệu USD, lớn nhất tỉnh Bến Tre đã tổ chức lễ khánh thành tại khu công nghiệp Giao Long, huyện Châu Thành.

Cách đây hơn 3 năm, ngày 28/4/2013, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre đã chấp thuận chủ trương cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Unisoll Vina thuê 250.000m2 đất; 3 tháng sau (7/2013 ), Công ty này đã nhận được giấy phép đầu tư và triển khai xây dựng nhà xưởng sản xuất.

Đến nay, Công ty đã xây dựng xong 4 nhà xưởng, gồm 96 dây chuyền may với 5.500 công nhân làm việc, sản xuất 4 triệu sản phẩm may mặc/năm. Dự kiến, đến năm 2018, Công ty sẽ hoàn thành 10 nhà xưởng, gồm 236 dây chuyền may, lượng công nhân sử dụng trên 16.000 người, sản xuất 16 triệu sản phẩm/năm.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Trương Duy Hải, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao việc công ty chính thức đi vào hoạt động.

Vì thế, việc phát triển công nghiệp; trong đó, xây dựng các khu công nghiệp được Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X đề ra, nhằm chuyển đổi cơ cấu kinh tế, thúc đẩy kinh tế phát triển và là nhân tố đảm bảo công nghiệp hóa-hiện đại hóa kinh tế của tỉnh.

Cũng theo ông Trương Duy Hải, trong quá trình triển khai, có thể công ty sẽ vấp nhiều vướng mắc. Vì vậy, đề nghị các bộ ngành tạo điều kiện hỗ trợ để công ty hoàn thành đúng tiến độ.

Tuy nhiên,về phía doanh nghiệp, công ty cũng cần có những cơ chế khuyến khích người lao động cũng như chấp hành tốt ngững quy định về thu gom, xử lý rác thải công nghiệp góp phần bảo vệ môi trường, đảm bảo an sinh xã hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục