Hàn Quốc đẩy mạnh chính sách ODA với ASEAN

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét lại chính sách ODA của nước này theo hướng tăng cường viện trợ và cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA để nâng cao vai trò đóng góp của Hàn Quốc trong cộng đồng quốc tế.

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét lại chính sách ODA của nước này theo hướng tăng cường viện trợ và cải thiện hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA để nâng cao vai trò đóng góp của Hàn Quốc trong cộng đồng quốc tế.
 
Tờ "Korea Herald" ngày 22/5 đăng bài viết về chính sách ODA của Hàn Quốc cho biết theo chính sách mới, Hàn Quốc chủ trương tiến hành phân bổ ODA cho các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) dựa trên đặc điểm phát triển riêng của từng nước, nhằm phát huy tối đa lợi ích của các khoản viện trợ này và thu hẹp khoảng cách về trình độ phát triển trong khu vực.
 
Những nước được chọn là đối tác chiến lược trung hạn của Hàn Quốc gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines và Campuchia. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiến hành nghiên cứu nhu cầu viện trợ của từng nước để tìm ra những biện pháp giúp đỡ hiệu quả nhất trên cơ sở tận dụng những ưu thế cạnh tranh của Hàn Quốc.
 
Theo thống kê, mấy năm gần đây ODA của Hàn Quốc đã tăng đáng kể, từ mức 212,1 triệu USD năm 2000 lên 699 triệu USD cuối năm 2007. Hiện tại, Hàn Quốc cung cấp viện trợ ODA cho 130 nước trên thế giới, trong đó châu Á chiếm 60,8%, châu Phi 14,2% và Mỹ Latinh 11,1%.
 
Từ năm 1997-2007, tổng số ODA của Hàn Quốc dành cho ASEAN là 719 triệu USD, chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển y tế, cải thiện môi trường, phát triển công nghệ số, năng lực và nâng cao khả năng hội nhập khu vực.
 
Nhà phân tích Kwon Yul thuộc Học viện nghiên cứu kinh tế quốc tế, tác giả bài viết trên, cho rằng nhân dịp Hội nghị cấp cao Hàn Quốc - ASEAN tại đảo Jeju vào tháng 6 tới, Hàn Quốc nên đề ra một chương trình tổng thể mang tên "Sáng kiến Phát triển ASEAN" về tái cơ cấu các khoản viện trợ cho khu vực, mở rộng hình thức đối thoại với ASEAN thông qua các hội nghị bộ trưởng kinh tế, hội nghị các quan chức kinh tế cấp cao và thiết lập các chương trình hợp tác phát triển đặc biệt với các thành viên ASEAN theo khuôn khổ ASEAN+1./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục